Hà Nội:

Phát hiện nhiều mặt hàng Tết kém chất lượng

(Dân trí) - Ông Phạm Bá Dục, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, cơ quan này đã phát hiện được nhiều vụ hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, trong đó có nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.

Bánh kẹo, bia rượu đều có hàng lậu, hàng giả

Ông Dục cho biết, quản lí thị trường (QLTT) không bắt được những vụ hàng lậu rượu, thuốc lá lớn, ồ ạt như mọi năm nhưng thủ đoạn của bọn buôn hàng lậu này rất tinh vi. Các đối tượng xé lẻ hàng, tập kết bằng xe máy vào các cửa hàng, đại lý…

Trong thời gian qua đã thu giữ 500 chai rượu ngoại, 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Gần đây, sau khi kiểm tra tại bến bãi, phát hiện vài chục chai rượu lậu, quản lí thị trường đã lần theo manh mối, thu giữ mấy trăm chai tại 4 cửa hàng rượu thuộc chợ Hàng Da.

Ông Dục cũng cho biết, vừa qua Công ty bia Heineken đặt tại Hà Tây đã có công văn gửi Chi cục quản lí thị trường “tìm giúp” các đối tượng nhập lậu loại bia Heineken 3 lít và 5 lít. Theo đó, bia sản xuất trong nước không phải chịu thuế Hải quan, nhưng giá còn cao hơn loại bia nhập này. Hiện Chi cục quản lí thị trường đang kiểm tra loại bia Heinenken nhập lậu và theo ông Dục từ nay đến Tết có thể sẽ phát hiện được.

Thời gian vừa qua Công an Thành phố cũng đã phát hiện 3 vụ rượu ngoại giả. Gần đây nhất công an Hoàn Kiếm phát hiện các đối tượng dùng rượu vang Đà Lạt làm giả vang Bordeaux 1996, loại rượu mà hiện tại không còn sản xuất ở Pháp. Về rượu Hà Nội, cho đến thời điểm này, lực lượng QLTT và Cty rượu Hà Nội chưa phát hiện vụ việc làm giả nào.

Ông Dục đánh giá, năm nay việc QLTT thực hiện kiểm tra sớm với mặt hàng bia, rượu (mọi năm thường làm vào giáp Tết) nên có tác dụng cảnh báo tốt hơn.

Bánh kẹo Tết cũng đang là vấn đề rất lo ngại. Chi cục QLTT đã phát hiện trên 10 vụ bánh kẹo nhập lậu, không rõ nguồn gốc cụ thể, thu giữ hơn 10 tấn. Những bánh kẹo này không ghi rõ thời điểm sản xuất, có nguồn gốc từ Trung Quốc, đã bị thiêu hủy.

Về kiểm soát giá cả, QLTT không có điều kiện thanh tra giá bán có thoả đáng, có hợp lí với chi phí sản xuất hay không. Nhưng từ nay đến Tết cơ quan này sẽ giám sát chặt chẽ giá các mặt hàng phải niêm yết, giám sát chặt chẽ các đối tượng phải niêm yết như các siêu thị, các trung tâm thương mại.

Hiện Thành phố Hà Nội cũng đã cho các doanh nghiệp vay 50 tỉ đồng không tính lãi để đảm bảo không cháy hàng trong dịp Tết.

MBH thu nhiều, xăng vi phạm nhỏ

Quản lí thị trường cũng đang tập trung vào pháo nổ, đồ chơi nguy hiểm, trong đó pháo được coi là mặt hàng trọng điểm. Theo ông Dục, pháo năm nay rất to và có hình dạng rất kì cục, thậm chí giống hệt như quả lựu đạn, có khả năng sát thương lớn.

Không kể những vụ do công an phát hiện, thời gian qua, chi cục QLTT đã phát hiện 9 vụ vận chuyển pháo, thu giữ trên một trăm kg pháo và gần 10 ngàn quả pháo nổ. Chi cục cũng cử người lên tận Lạng Sơn theo dõi các đối tượng từ đầu nguồn pháo lậu.

QLTT cũng đã bắt và thu giữ hơn 200 súng đồ chơi rất nguy hiểm, trong đó có loại súng ở khoảng cách 10m vẫn bắn xuyên thủng tờ giấy. Về viên hạt nổ, có hình tròn hoặc hình thù của các vật cho vào nước sẽ nổ, có mùi, hiện các cơ quan chức năng đang giám định xem có độc tố không, tuy nhiên, đây cũng là mặt hàng cấm và QLTT kiên quyết tịch thu.

Về mũ bảo hiểm, việc quản lí chất lượng theo ông Dục rất khó vì cùng một doanh nghiệp, nhưng lúc được cơ quan chức năng công bố đạt chất lượng, lúc khác lại không đạt hay một mặt hàng cụ thể cũng lúc đạt, lúc không. Tháng 12 vừa qua, chi cục đã thiêu huỷ 3.000 mũ bảo hiểm không đạt chất lượng và gần đây đã thu giữ thêm khá nhiều, dự kiến sẽ thiêu huỷ trong thời gian tới. Gần đây cũng phát hiện 4 vụ vi phạm hàng làm giả các sản phẩm có uy tín như Honda, Protec...

Qua 4 đợt kiểm tra xăng dầu, ông Dục cho rằng, có thể yên tâm hơn vì chỉ phát hiện những vi phạm nhỏ, như thiếu cân, thiếu lượng một chút. Duy nhất có một sai phạm về chất lượng tại một điểm bán ở Đông Anh và cơ sở này đã bị xử lí.

Nhìn chung, các vụ vi phạm đã có ở nhiều mặt hàng, nhiều lĩnh vực với mức độ lớn, nhỏ khác nhau, nhưng theo nhiều người đánh giá, số vụ việc phát hiện chưa thể phản ánh đầy đủ tình hình hiện nay.

Mạnh Cường