Đà Nẵng:

Phát hiện nhiều cổ vật khi thi công đường

(Dân trí) - Trong quá trình thi công đường, công nhân phát hiện 2 tượng Phật bằng đồng, sau đó những người đi tìm phế liệu cũng phát hiện một số hiện vật bằng đồng khác.

Ngày 25/4, Công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang tiếp tục vận động một số người dân bàn giao các hiện vật bằng đồng mà họ phát hiện được trong quá trình rà tìm phế liệu ở tuyến đường vành đai phía Nam TP Đà Nẵng đang xây dựng trên địa bàn.

Tượng Phật Bà Quan Âm ở tư thế ngồi
Tượng Phật Bà Quan Âm ở tư thế ngồi

Trước đó, vào ngày 23/4, khi công nhân dùng máy đào tiến hành thi công đoạn đường vành đai này qua nhà ông Huỳnh Phước Tự (tổ 77, phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thì phát hiện 2 hiện bức tượng Phật bằng đồng; trong đó một bức tượng Phật Bà Quan Âm ở tư thế ngồi có chiều cao khoảng 55cm, rộng 20cm và một bức tượng Phật khác nhỏ hơn dáng đứng, có chiều cao khoảng 40cm, chân đế bằng đồng, có hình đài sen với đường kính 18cm.

Tượng Phật khác nhỏ hơn, dáng đứng
Tượng Phật khác nhỏ hơn, dáng đứng

Sau đó, những người làm nghề rà phế liệu đã phát hiện thêm một số hiện vật bằng đồng khác gồm chiêng đồng có đường kính 50cm, kiểng đồng đường kính 22cm, hai chân đèn, hai con nghê, lư hương, ba quả đào bằng đồng một chiếc chuông đồng từ thời Tự Đức, có kích thước 60cm và đường kính 50cm nhưng bị mất phần trên. Toàn bộ số hiện vật này sau đó đã được đơn vị thi công tuyến đường mua lại của người dân.

Một số đồ cổ bằng đồng khác được phát hiện
Một số đồ cổ bằng đồng khác được phát hiện

Sau khi người dân phản ánh, cơ quan chức năng đã đến hiện trường xác minh và lập biên bản tạm giữ các hiện vật để tiến hành điều tra.

Ông Huỳnh Phước Tự cho biết số hiện vật này có thể là cổ vật của chùa Thái Bình đã bị tàn phá do điều kiện khách quan; các cổ vật đã được ông nội ông giữ lại nhưng đã bị thất lạc. Nay tìm thấy thì ông bàn giao lại cho chùa Thái Bình (mới) để quản lý.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng quận Ngũ Hành Sơn đã vận động ông Tự và đại diện chùa Thái Bình bàn giao lại toàn bộ số hiện vật trên để tiến hành xác minh; nếu là của chùa Thái Bình thì trả về để chùa quản lý, còn nếu là cổ vật không xác định chủ thì sẽ đưa cho ngành văn hóa quản lý.

Công Bính