Quảng Bình:

Phát hiện người đàn ông tử vong trên đường dây điện hạ thế

(Dân trí) - Trong lúc trèo lên hàng cây xanh ở tuyến đường làng dùng dao phát quang, do thiếu quan sát nên ông C. đã vướng vào dây điện và bị điện giật chết.

Vào khoảng 15 giờ chiều ngày 7/4, người dân ở thôn Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh tá hoả khi phát hiện có một người đàn ông bị treo trên đường dây điện hạ thế 22Kv thuộc tuyến truyền tải Áng Sơn - An Ninh. Nạn nhân được xác định là ông N.Đ.C. (SN 1950, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh).

Người dân sống xung quanh khu vực này cho biết, trước đó, ông C. trèo lên hàng cây xanh ở tuyến đường làng dùng dao phát quang, do thiếu quan sát nên ông C. đã vướng vào dây điện và bị điện giật chết.

Một người đàn ông xấu số ở Quảng Bình vừa bị đường dây điện hạ thế giật chết (Ảnh minh hoạ)
Một người đàn ông xấu số ở Quảng Bình vừa bị đường dây điện hạ thế giật chết (Ảnh minh hoạ)

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã chỉ đạo thợ điện cắt nguồn điện để đưa thi thể của nạn nhân xuống phục vụ cho việc khám nghiệm tử thi và bàn giao về cho gia đình mai táng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng liên quan ở huyện Quảng Ninh điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, tuyến điện 22Kv trên hiện do Chi nhánh điện huyện Quảng Ninh trực tiếp quản lý và bảo dưỡng. Còn nạn nhân N.Đ.C. vốn đã từng nhiều năm làm chủ nhiệm HTX dịch vụ điện xã An Ninh.

Đặng Tài