Thanh Hóa:

Phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở quán cà phê

(Dân trí) - Người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở một quán cà phế trên địa bàn xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thuộc địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn.

Nạn nhân được xác định là ông Đ.V.T (SN 1970), quê ở phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Trước thời điểm tử vong, ông T là lái xe đưa đón công nhân cho Công ty Vinaconex ở Khu kinh tế Nghi Sơn.

Trung tá Lê Xuân Nguyên - Phó trưởng Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận: Trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại một quán cà phê trong Khu kinh tế Nghi Sơn, thuộc địa bàn xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 1h giờ sáng ngày 8/11, người dân phát hiện thấy ông T treo cổ lơ lửng trong một quán cà phê đối diện Đồn Công an Nghi Sơn. Ngay lập tức, vụ việc được trình báo đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tĩnh Gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tới ghi nhận hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết của nạn nhân. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an không phát hiện có vết thương do tác động bên ngoài, nên nhận định nguyên nhân ban đầu ông T chết do treo cổ.

Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã hoàn tất, thi thể nạn nhân đã được cơ quan công an bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục làm rõ.

Trần Lê

 

Phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở quán cà phê - 1