Thanh Hóa:

Phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ bên đường

(Dân trí) - Chiều ngày 10/11, ông Nguyễn Văn Sinh - Trưởng công an xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ thắt cổ tự tử. Nạn nhân là một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ ngay bên vệ đường.

Theo đó, vào khoảng 10h30 cùng ngày, một số người dân xóm Phú Hoa, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc phát hiện thi thể một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây xoài bên đường sắt và quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thôn.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Nhận được tin, công xã Triệu Lộc đã báo cáo lên Công an huyện Hậu Lộc, đồng thời đến ghi nhận hiện trường vụ việc.

Trong người nạn nhân có một số giấy tờ liên quan như chứng minh nhân dân, bằng lái xe… tất cả đều mang tên Trịnh Minh N. (SN 1984), quê ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa.

Cơ quan công an đã liên lạc về địa phương để gia đình đến nhận diện người thân. Gia đình cho biết anh N. rời nhà ra đi vào tối ngày 8/11, sau hai ngày tìm kiếm nhưng không thấy, đến trưa ngày 10/11 gia đình nhận được tin báo anh này đã tử vong.

Chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về quê an táng.

Trước đó 1 ngày, tại Đà Nẵng xảy ra một vụ đuối nước khiến một thanh niên tử vong. Chiều ngày 9/11 có bốn thiếu niên cùng trú thôn Hà Quảng Bắc rủ nhau ra biển Hà My tắm. Khi bơi ra xa, em Đoàn Văn Lực (16 tuổi) bị sóng biển cuốn trôi mất tích, 3 em còn lại bơi được vào bờ nên thoát chết.

Gia đình em Đoàn Văn Lực tổ chức tìm kiếm thi thể
Gia đình em Đoàn Văn Lực tổ chức tìm kiếm thi thể

Sau khi hay tin, chính quyền địa phương và người nhà đã huy động lực lượng tàu thuyền và lưới cá tìm kiếm. Đến hơn 13h chiều nay 10/11, gia đình mới tìm thấy thi thể của em Lực và đưa về nhà an táng.

Theo ông Hoàng cho biết, Lực bị động kinh và hiện đang hưởng chế độ tàn tật của địa phương.

Cũng tin tai nạn trên biển, tại xã Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam), một ngư dân thoát chết hy hữu sau khi bị rơi xuống biển và phải bơi suốt nhiều giờ trên biển mới may mắn dạt được vào bờ.

Trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch xã Tam Hải – ông Bùi Văn Hoàng – cho biết ngư dân tên Trịnh Phong (SN 1974, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải). Khoảng 4h sáng ngày 9/10, ông Phong cùng 4 người khác chèo thuyền thúng ra biển câu.

Khi ra cách bờ khoảng vài hải lý câu thì gặp gió to nên chiếc thuyền thúng của ông Phong bị lật và ông bị rơi xuống biển. Sau vài giờ vật lộn với song biển, ông Phong ôm được một chiếc phao thả trôi tự do. Đến khoảng 15h30 thì ông dạt vào bờ biển xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Đến 23h tối qua 9/10, ông Phong mới trở về nhà.

Thái Bá - Công Bính