Phát hiện loài rắn nguy cấp quý hiếm tại Hà Tĩnh

(Dân trí) - Ngày 25/4, thông tin từ Vườn quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và ghi nhận được một loài rắn hổ mang Trung Quốc.

Đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IIB của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính Phủ.

Phát hiện loài rắn nguy cấp quý hiếm tại Hà Tĩnh - 1

Rắn hổ mang Trung Quốc (Naja atra Cantor, 1842) vừa được phát hiện tại Vườn quốc gia Vũ Quang

Cá thể rắn này được phát hiện tại tiểu khu 139B, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, thuộc lâm phần của Vườn quốc gia Vũ Quang quản lý.

Qua xác định các chỉ tiêu hình thái thì đây là loài rắn hổ mang Trung Quốc (Naja atra Cantor, 1842.) thuộc họ Rắn hổ Elapidae.

Rắn hổ mang Trung Quốc (Naja atra Cantor, 1842) là loài rắn độc, có kích thước vừa đến lớn, chiều dài lên tới 2m.

Đầu và cổ bụng có màu trắng đến xám nhạt hoặc cam nhạt, thân và đuôi có thể có màu trắng đến xám, có đốm trắng hoặc đen. Đây là loài có nọc độc cao.

Tại Việt Nam, trước đây rắn hổ mang Trung Quốc được ghi nhận phân bố ở khu vực phía bắc Việt Nam.

Với việc phát hiện loài này đã ghi nhận vùng phân bố mới tại khu vực và bổ sung vào danh lục các loài bò sát cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Xuân Sinh