1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Phát hiện khối đá lạ, có "đại gia" trả 200 triệu

(Dân trí) - Khối đá lạ nặng trên 1kg, chiều dài khoảng 15 cm, bề ngang 13cm, dày 7cm; kết cấu thành từng phiến, gắn kết lại với nhau. Tuy nhiên, chủ nhân khối đá này nghi là “răng voi ma mút” nên có người trả giá cả trăm triệu đồng.

Những ngày qua, có nhiều người hiếu kỳ kéo đến nhà ông Võ Sáu (ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) để tận mắt xem khối đá lạ được một số người cho rằng là hàm răng voi ma mút hóa thạch.

Theo quan sát, khối đá này nặng trên 1kg, chiều dài khoảng 15 cm, bề ngang 13cm, dày 7cm; kết cấu thành từng phiến, gắn kết lại với nhau, nhìn cũng rất bắt mắt.

Nghi răng voi ma mút, có người đã trả giá khối đá lạ này 200 triệu đồng
Nghi răng voi ma mút, có người đã trả giá khối đá lạ này 200 triệu đồng

Ông Sáu cho rằng: Đây là hàm răng voi ma mút hóa thạch được ông tình cờ nhặt được tại địa phương khoảng hơn 1 tháng quan. Nhiều người dân hiếu kỳ tới xem, thậm chí có người còn định lấy trộm hàm răng. “Thậm chí, có người đã trả giá 200 triệu đồng nhưng ông không bán bởi ông xem nó là một báu vật ling thiêng”, ông Sáu nói.

Tuy nhiên, đại diện UBND xã Suối Bạc và Phòng Văn hóa thể thao huyện Sơn Hòa cho biết chưa biết về thông tin trên và sẽ cho cán bộ kiểm tra cụ thể.

Trong khi đó, đại diện Sở VHTTDL Phú Yên cho biết sẽ yêu cầu cán bộ chuyên môn tiếp cận để xác định rõ về vật lạ trên, khi có nghiên cứu rõ ràng thì mới có thể kết luận đó là vật gì. Hiện tại không thể khẳng định đó có phải là hàm răng voi ma mút hóa thạch hay không?.

Doãn Công