Hà Nội:

Phát hiện hơn 1 vạn chứng chỉ giả

(Dân trí) - 11h ngày 23/1, Công an huyện Thanh Trì đã phát hiện tại một nhà trọ ở thôn Thượng, xã Thanh Liệt, có Nguyễn Thị Châm (SN 1977, ở Vĩnh Phúc) đang đóng dấu vào chứng chỉ tin học, ngoại ngữ của Công ty cổ phần phát triển giáo dục công nghệ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện tại chỗ có 10.087 bản phôi chứng chỉ các loại, 2 bộ dập dấu nổi giáp lai, 2 bộ số nhảy đóng dấu seri, 1 dấu tròn của Công ty và một dấu tên (mang tên Lại Triều Miên).

Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Châm khai nhận toàn bộ số đồ vật trên là của ông Lại Triều Miên nhờ đóng dấu hộ. Công an huyện đã mời ông Miên đến làm việc, kiểm tra phát hiện và thu giữ 28 chiếc ảnh và 920.000 đồng.

Ông Miên trình bày hiện là Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển giáo dụng ứng dụng công nghệ, trụ sở tại số 115 Cầu Diễn, Hà Nội. Ảnh và số tiền ông nhận về để dán vào chứng chỉ cấp khống cho những người không tham gia học.

Tại trụ sở cơ quan công an, ông Miên khai nhận từ tháng 6/2007 đến nay đã cấp khoảng 2.000 chứng chỉ các loại, trong đó đã cấp khống để lấy tiền khoảng 200 chiếc với số tiền khoảng 200.000 đồng một chiếc.

Công an huyện đang đấu tranh mở rộng.

Minh Hương