TPHCM:

Phát hiện hổ con, gấu con đông lạnh trên xe khách

(Dân trí) - Kiểm tra đột xuất chiếc xe khách Bắc - Nam, lực lượng chức năng phát hiện xác 2 con hổ con, 2 con gấu, 8 chiếc tay gấu cùng nhiều phụ phẩm gia cầm khác.

Số động vật quý hiếm và tay gấu được phát hiện trên xe khách.
Số động vật quý hiếm và tay gấu được phát hiện trên xe khách.

Thiếu tá Nguyễn Văn Cường - Đội phó đội CSGT Rạch Chiếc - cho biết, khoảng 9h sáng 8/11, lực lượng CSGT phối hợp cùng Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đang chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1A đoạn gần ngã ba ĐH Nông Lâm (P.Linh Trung, Q. Thủ Đức) thì phát hiện một xe khách có nhiều nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe.
 
Đó là xe khách loại 50 chỗ BKS 53S - 7537 chạy tuyến Nghệ An - Bến xe Lam Hồng (Bình Dương) do tài xế Ngô Minh Xuyến (35 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên về cầu vượt Bình Phước.
 

Hai con hổ con nặng khoảng 4kg/con đã bị đông cứng
Hai con hổ con nặng khoảng 4kg/con đã bị đông cứng
Hai con gấu con
Hai con gấu con
 
Hai con gấu con (Ảnh: Vũ Lê)
Hai con gấu con (Ảnh: Vũ Lê)

Qua kiểm tra xe, cơ quan chức năng phát hiện bên trong xe có nhiều thịt động vật rừng nên đã yêu cầu tài xế đưa xe về Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức để làm rõ vụ việc. Quá trình kiểm tra đã phát hiện xác 2 con hổ con đông lạnh (gần 4kg/con), 2 con gấu con (một con nặng 3,7 kg, một con 1,4 kg), 8 tay gấu nặng 17 kg, trên 140 kg đuôi và chân bò.
 
Đuôi và chân bò đã bốc mùi (Ảnh: Vũ Lê)

Đuôi và chân bò đã bốc mùi (Ảnh: Vũ Lê)

Lực lượng chức năng khui một thùng hàng ra kiểm tra.
Lực lượng chức năng khui một thùng hàng ra kiểm tra.

Bước đầu, tài xế Xuyến khai nhận, hoàn toàn không biết về nguồn gốc của số hàng nói trên và chỉ nhận vận chuyển cho một người phụ nữ không rõ địa chỉ, sau khi vào Nam sẽ có người đến nhận.

Chiếc xe khách bị phát hiện chở động vật quý hiếm
Chiếc xe khách bị phát hiện chở động vật quý hiếm

Theo bà Đặng Thị Tuyết - Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức -  toàn bộ số hàng bị thu giữ sẽ bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM tiếp tục giám định có phải là các loại động vật quý hiếm hay không, sau đó sẽ có hướng  xử lý.

Trung Kiên - Thảo Trần