Phát hiện hành khách mang 2 khẩu súng lên máy bay

(Dân trí) - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - TPHCM vừa phát hiện một vụ vận chuyển súng trái phép theo đường hàng không. Cơ quan này đã thu giữ 2 khẩu súng ngắn độ sát thương cao bên trong hành lý được kiểm tra đột xuất.

Hai khẩu súng ngắn độ sát thương cao bị thu giữ chiều 19/3
Hai khẩu súng ngắn độ sát thương cao bị thu giữ chiều 19/3

Cụ thể, chiều 19/3, khi soi chiếu hải quan đối với chuyến bay từ Hồng Kông về TPHCM, lực lượng hải quan đã phát hiện 1 kiện hành lý có nghi vấn chứa vũ khí.

Qua tổ chức theo dõi, giám sát kiện hành lý trên xác định là của một hành khách nam, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Lực lượng hải quan sân bay tiến hành kiểm tra trực quan kiện hành lý và phát hiện ngoài đồ dùng cá nhân của hành khách thì bên trong kiện hành lý có chứa 2 khẩu súng ngắn có độ sát thương cao.

Cơ quan Hải quan thu giữ tang vật, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu phối hợp với hải quan cửa khẩu và an ninh sân bay Nội Bài phát hiện và thu giữ 3 khẩu súng hơi tháo rời do hành khách Nguyễn. A. H. (36 tuổi), quê Hà Tĩnh vận chuyển trái phép theo đường hàng không, hành trình từ Moscow - Nga về Hà Nội.

Hành khách Nguyễn.A.H. đã bị tạm dừng thủ tục hải quan. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm hàng nghìn viên đạn chì. Vụ việc đã bị lập biên bản và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Châu Như Quỳnh