An Giang:

Phát hiện hầm chứa đạn pháo trong khuôn viên nhà văn hóa

(Dân trí) - Ngày 24/8, tại khu vực chuẩn bị xây dựng công trình của khuôn viên sân Nhà văn hóa huyện Tri Tôn đã phát hiện một hầm nước lạ dưới lòng đất.

Vị trí hầm nước nằm cách trung tâm sân khấu ngoài trời khoảng 6 mét. Trước đó, nhiều người phát hiện một ụ nước bất ngờ “trồi” lên khỏi mặt sân. Thấy hiện tượng lạ, cơ quan chức năng tại địa phương đã cho tiến hành kiểm tra nền đất tại khu vực này và phát hiện một hầm nước sâu khoảng 1,5 mét, rộng 2 mét, dài 3 mét.

 

Đơn vị kỹ thuật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, phối hợp với Công an và chính quyền địa phương đã tiến hành giám sát kỹ thuật căn hầm trên. Sau khi bơm hút cạn nước và bùn, đáy hầm lộ rõ hơn 100 đầu đạn pháo loại 105 ly đã bị rỉ sét.

 

Theo nhận định của Thiếu tá Nguyễn Hồng Cường, Trưởng Ban Vũ khí - Đạn, Phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, số đầu đạn này vẫn còn khả năng gây nổ nên đã tiến hành niêm phong.

 

Cơ quan Kỹ thuật Bộ chỉ huy Quân sự An Giang sẽ tiến hành xử lý, bốc dỡ số đầu đạn trên theo quy định an toàn trong vài ngày tới. Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang sẽ tiến hành làm rõ vì sao lại có một hầm đạn nằm ngay dưới nền móng của Nhà văn hóa huyện Tri Tôn trong nhiều năm qua.

 

Vương Thoại Trung

TTXVN