Phú Yên

Phát hiện cá “khủng” và “lạ” trôi dạt vào bờ biển

(Dân trí) - Con cá được cho là vừa “khủng” vừa “lạ” dài khoảng hơn 1,5m, nặng trên 200kg vừa được phát hiện ở bờ biển ghềnh Dưa thuộc thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên).

Theo người dân cho biết, chiều 4/4, người dân sống gần khu vực biển ghềnh Dưa thuộc thôn Giai Sơn (xã An Mỹ), không khỏi ngỡ ngành khi lần đầu tiên bắt gặp một con cá lạ nặng hơn 200 dạt vào bờ biển.

Con cá nặng hơn 200kg dạt vào bờ bị ngư dân bắt
Con cá nặng hơn 200kg dạt vào bờ bị ngư dân bắt

Sau khi phát hiện, nhiều ngư dân phải chật vật dùng lưới, các loại ngư cụ mới vây bắt đưa cá vào bờ. Con cá khủng dài hơn 1,5m, nặng trên 200kg, trên mình cá có nhiều dấu lao đâm, nhiều vết thương khác.

Theo các lão ngư cho biết, từ khi sinh ra họ chưa từng thấy loại cá này xuất hiện gần bờ biển. Tuy nhiên, một số người cho rằng đó là cá cờ thu hũ hoặc cá cờ kiếm, nhưng chưa thấy con nào lớn như vậy.

Sau đó, chính quyền địa phương đã cho phép người dân đem cá “khủng” đi bán.

Doãn Công