Hà Tĩnh:

Phát hiện bom Mỹ sau 47 năm chôn vùi dưới lòng đất

(Dân trí) - Khoàng 9h sáng ngày 27/12, binh đoàn công binh 414 thuộc QK4 đã xử lý thành công quả bom nặng khoảng 450kg, dài 127cm, rộng 265cm đưa ra khỏi khu vực thôn 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh, chuyển lên ô tô chở về bãi xử lý QK4.

Trước đó, chiều ngày 25/12 khi đang múc đất tại khu đất thuộc gia đình ông Văn Thịnh Bình tại thôn 3, xã Sơn Diệm để làm đường tránh lũ một lái máy xúc đã tá hỏa phát hiện quả bom nói trên. Sau khi được lái máy xúc thông tin ông Bình đã gọi điện báo cáo khẩn cấp chính quyền xã Sơn Diệm.

Phát hiện bom Mỹ sau 47 năm chôn vùi dưới lòng đất
Lực lượng công binh Quân khu IV hóa giải quả bom trước khi vận chuyển ra khỏi địa bàn xã Sơn Diệm (ảnh: Minh Lý)

Nhận được thông tin về quả bom nêu trên binh đoàn công binh 415 thuộc QK IV đã cử  tổ công tác đã có mặt kịp thời, xử lý thành công và vận chuyển quả bom nặng khoảng 450kg, dài 127cm, rộng 265cm ra khỏi địa bàn xã Sơn Diệm

Theo ông Bình cho biết, quả bom được phát hiện là 1 trong 4 quả bom mà máy bay Mỹ ném xuống thôn 3, xã Sơn Diệm vào năm 1967 vô tình được người dân phát hiện sau 47 năm nằm sâu dưới lòng đất.

Văn Dũng