Phát hiện ba mẹ con bị bỏng nặng trong nhà trọ

(Dân trí) - Khi chủ nhà mở cửa vào thì phát hiện ba mẹ con chị Hằng bị bỏng nặng, trong phòng mùi xăng nồng nặc, nhiều vật dụng bị cháy.

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc ba mẹ con bị bỏng nặng trong nhà trọ trên đường Bình Giã, TP Vũng Tàu.

Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc
Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc

Khoảng 11h cùng ngày, một người hàng xóm phát hiện nhiều khói đen bốc lên trong căn nhà trọ của chị Thu Hằng (36 tuổi) nhưng gọi cửa không ai trả lời.

Khi hàng xóm gọi được chủ nhà tới mở cửa vào bên trong thì phát hiện chị Hằng cùng hai con nhỏ là cháu H.T.A.N (10 tuổi) và cháu H.H.L (5 tuổi) toàn thân bị bỏng nặng, trong phòng nồng nặc mùi xăng. Mọi người vội đưa ba mẹ con chị Hằng đi cấp cứu.

Hàng xóm cho biết, trước khi phát hiện ra khói thì có nghe tiếng cháu N. khóc rồi im bặt, khoảng 5 phút sau thì có một tiếng nổ nhỏ phát ra.

Bên trong căn nhà của chị Hằng
Bên trong căn nhà của chị Hằng

Theo thông tin ban đầu, cháu L. bị tật nên không thể đi lại. Khi xảy ra vụ việc, chồng chị Hằng đi vắng.

Một nguồn tin cho biết, chị Hằng bị bệnh tim, không làm được việc nặng nên gia đình cũng gặp khó khăn về kinh tế.

Hiện tại, ba mẹ con chị Hằng đã được chuyển lên TPHCM để điều trị. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Nam