Phát động giải Phụ nữ Việt Nam qua lăng kính nhà báo

(Dân trí) - Ngày 15/10, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động giải báo chí viết về phụ nữ với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam qua lăng kính nhà báo”. Chủ đề các bài viết nhằm tôn vinh những người phụ nữ vượt lên số phận, không ngừng phấn đấu để vươn lên.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: “Qua cuộc thi này, chúng tôi mong nhận được nhiều bài viết về những hình ảnh người phụ nữ không ngừng cố gắng vươn lên, khắc phục mọi trở ngại, khó khăn để phát triển bản thân, thăng tiến trong công việc, xây dựng hạnh phúc gia đình và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng”.

Theo nhà báo Phạm Quốc Toàn (bìa trái), có rất nhiều phụ nữ Việt
Theo nhà báo Phạm Quốc Toàn (bìa trái), có rất nhiều phụ nữ Việt Nam xứng đáng được tôn vinh

Nhân vật trong bài viết là những phụ nữ Việt Nam đang sống, học tập và công tác trong và ngoài nước, không phân biệt độ tuổi, trình độ, ngành nghề, tình trạng hôn nhân, thành phần xã hội… Ban tổ chức bắt đầu nhận bài viết dự thi từ ngày 20/10 và kết thúc sau 2 tháng.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng này nhận bài viết dự thi của tất cả các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí, truyền thanh và truyền hình trên cả nước. Cơ cấu giải có 3 hạng mục cho báo viết, phóng sự ảnh và phóng sự truyền hình. Bài dự thi có thể là tác phẩm báo chí đã đăng tải trong năm 2013 nhưng chưa tham dự bất kỳ giải thưởng nào khác; hoặc chưa đăng tải trên các phương tiện truyền thông nào.

Có mặt tại buổi công bố giải thưởng, họa sĩ Đặng Ái Việt, người phụ nữ đã thực hiện hành trình xuyên Việt để khắc họa chân dung hàng trăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho rằng: “Việc Hội Nhà báo phát động giải thưởng này để tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam là điều rất đáng trân trọng. Trong chiến tranh cũng như trong thời bình, nước ta luôn có những người phụ nữ xuất sắc, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng và có nhiều đóng góp cho xã hội, xứng đáng được tôn vinh”.

Nhà báo Phạm Quốc Toàn cho biết thêm: “Qua cuộc thi này, chúng tôi mong là sẽ có nhiều tấm gương phụ nữ được phát hiện để góp phần tuyên truyền rộng rãi cho chị em phụ nữ cùng học tập, phát triển sự nghiệp bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội”.

Tùng Nguyên