Phạt 95 triệu đồng với 4 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại Bình Định

(Dân trí) - Tỉnh Bình Định vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 người quốc tịch Trung Quốc vì nhập cảnh hành nghề tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 28/8, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người có quốc tịch Trung Quốc với số tiền 95 triệu đồng.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt với số tiền 35 triệu đồng đối với ông Zhou Liuging (SN 1981, nghề nghiệp làm nông). Người đàn ông này không có giấy tờ tùy thân và đã vi phạm hành chính với lỗi: “Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền”.

Phạt 95 triệu đồng với 4 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại Bình Định - 1
Phạt 95 triệu đồng với 4 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại Bình Định - 2
Tỉnh Bình Định ra quyết định xử phạt hành chính với 4 người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp với số tiền 95 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Huang Zengfang (SN 1989, làm nghề khảo sát máy móc liên quan cắt xẻ đá), ông Lin Cunzhou (SN 1988, công nhân cưa đá) và bà Zhou Meilian (SN 1968, nội trợ) đã vi phạm hành chính với lỗi “Người nước ngoài nhập cảnh hành nghề hoặc có hoạt động khai thác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam”. Mỗi người bị xử phạt số tiền 20 triệu đồng.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, 4 người trên đều mang quốc tịch Trung Quốc và hiện cư trú tại tổ 11, khu vực 5, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Nhà chức trách tỉnh Bình Định yêu cầu những người này phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trên. Nếu quá thời hạn mà những người này không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Doãn Công