Pháp hỗ trợ Đà Nẵng ứng phó với biến đổi khí hậu

(Dân trí) - Chiều 21/11, tại Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng thông qua Ban Chỉ đạo hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng (CCCO) và công ty tư vấn Pháp Asconit đã ký kết hợp đồng nghiên cứu nhằm hỗ trợ xây dựng kế hoạch khí hậu của thành phố.

Pháp hỗ trợ Đà Nẵng ứng phó với biến đổi khí hậu
Lễ ký kết hợp đồng do AFD tài trợ giữa CCCO và Công ty tư vấn Pháp Asconit vừa diễn ra tại Đà Nẵng chiều 21/11.

Hợp đồng nghiên cứu trên do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ với kinh phí 136.000 Euro (khoảng hơn 3,5 tỷ đồng).

Theo đó, trong thời gian 11 tháng, tính từ thời điểm ký hợp đồng, Công ty tư vấn Pháp Asconit với nhóm chuyên gia đến từ Pháp và cả các chuyên gia đến từ Nhật Bản sẽ phối hợp, hỗ trợ Đà Nẵng các kinh nghiệm, biện pháp, kỹ thuật trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Ông Nguyễn Đình Anh - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại Đà Nẵng chia sẻ: Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu. Chúng tôi hy vọng các kinh nghiệm, biện pháp, kỹ thuật… của Pháp sẽ được ứng dụng tại Đà Nẵng, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu mà một trong những mục tiêu trọng tâm là giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. Tiếp theo đó là nhân rộng mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu này ở các địa phương khác trên cả nước.

Trước thềm hội nghị quốc tế về khí hậu (COP 18) tại Doha, việc ký kết này đánh dấu một giai đoạn mới trong cam kết của nước Pháp và của AFD hỗ trợ các cơ quan chính quyền Việt Nam trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Được biết, trong giai đoạn 2006-2012, AFD đã cấp cho Việt Nam 342,5 triệu Euro thông qua 12 dự án phát triển tham gia vào công tác chống biến đổi khí hậu và thích ứng với những tác động của nó. Kết quả đã giảm hơn 18 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm tại Việt Nam.

 Khánh Hiền