Trà Vinh:

Phân bến phà theo ngày “chẵn - lẻ” làm khốn đốn người đi chơi Tết

(Dân trí) - Theo sự phân chia của chính quyền, mỗi ngày chỉ có một chủ phà được hoạt động, chủ phà còn lại phải án binh bất động. Quy định bất hợp lý này đã làm lãng phí nhiều thời gian của người dân trong dịp Tết khi phải xếp hàng, chờ đợi…

Theo chủ trương của ngành giao thông vận tải, trong những ngày tết Nguyên đán, tất cả các bến tàu, bến xe, bến phà phải hoạt động hết công suất phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tuyệt đối không để xẩy ra tình trạng ùn ứ khách. Thế nhưng, ở bến phà qua sông Hậu từ xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) sang xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) lại xảy ra tình trạng hành khách phải chờ phà trong khi vẫn còn những chiếc phà không hoạt động.

 

Có mặt tại đầu phà phía bờ xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, chúng tôi thấy tại đây có hai bến phà, trong khi đó chỉ có một bến hoạt động với rất đông hành khách đang mỏi mòn chờ tới lượt mình được xuống phà qua sông, còn một bến kia có hai chiếc phà đang neo đậu bên bờ.

 

Hỏi thăm một người dân ở địa phương thì được biết, ở đây có hai bến phà của hai người, ngày thường, cả hai bến đều hoạt động đưa đón khách sang sông. Nhưng không hiểu sao mấy ngày Tết này chỉ thấy có một bến hoạt động, bến còn lại không hoạt động nên xảy ra tình trạng ùn ứ khách như vậy.

 

Tìm gặp chủ bến phà không hoạt động, ông Hứa Văn Lến, ngụ tại xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách (chủ bến) cho biết, trước đây, bến phà này do ông và ông Ngô Văn Chót (ngụ tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) cùng khai thác, được chính quyền địa phương cấp phép hoạt động. Tết năm 2012, địa phương qui định hai chủ bến đồng thời phải đưa phương tiện hoạt động đưa đón hành khách, thu theo giá qui định, không giành khách, khi phà của người này cách bến cần cập khoảng 250m thì phà của người kia phải rời bến.

 

Thế nhưng, ngày 27 Tháng Chạp (tức ngày 07/2/2013), Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kế Sách lại chia ngày hoạt động của mỗi chủ. Trong đó, phà của ông Chót chạy vào ngày lẻ (âm lịch), còn phà ông Lến chạy vào ngày chẵn. Chính sự điều chỉnh này đã gây ra tình trạng ùn ứ khách tại bến phà.

 

Sáng ngày 12/2 (tức ngày mùng 3 tết), PV ghi nhận rất nhiều hành khách phải ngồi chờ phà qua sông. Ông Nguyễn Phi Hùng (quê ở huyện Trà Ôn-Vĩnh Long) cho biết: “Tôi sang thăm bà con ở Sóc Trăng hôm mùng 2 Tết, bữa nay trở về nhà mà chưa tới lượt được lên phà. Thật phiền phức khi người cần qua sông thì đông, phà có sẵn nhưng lại không được chạy”.

 

Khi chuyến phà bắt đầu rời bến phía huyện Kế Sách sang Cầu Kè, một đôi thanh niên cũng xuống phà, trong khi cô gái đi bộ đã lên phà, còn chàng trai chạy xe gắn máy chưa xuống thì phà đã rời bến. Vậy là, chàng trai phải chờ 45 phút nữa mới có thể sang bờ bên kia…

 

Theo anh Trần Thanh Phong (xã Nhơn Mỹ-Kế Sách), thời gian chạy phà từ bờ Sóc Trăng này qua bờ Trà Vinh phải từ 45 phút cho mỗi chuyến, nếu thời tiết bất thường thì có khi cả tiếng đồng hồ. Tính ra, mỗi người dân phải chờ 45 phút mới được lên phà qua sông. Trong khi đó, mỗi chủ bến chỉ có hai phà, sự điều chỉnh như vậy đã làm khó cho người dân trong những ngày Tết này. Nếu cả hai bến cùng hoạt động thì tình trạng ùn ứ khách không xảy ra, người dân giảm được thời gian chờ phà, có thêm thời gian thăm bà con, đi du lịch vào những ngày Tết này.

 

Cũng sáng ngày mùng 3 Tết, lượng khách qua phà tại bến phà Đại Ngãi (huyện Long Phú) sang bến phà Cái Quan (tỉnh Trà Vinh) cũng rất đông khiến cho bến phà này trở nên quá tải, dù phà đưa khách ở đây là loại phà sắt 100 tấn.
 
Phân bến phà theo ngày “chẵn - lẻ” làm khốn đốn người đi chơi Tết
Phà Đại Ngãi sáng mùng 3 tết.

Phân bến phà theo ngày “chẵn - lẻ” làm khốn đốn người đi chơi Tết
Khách mòn mỏi chờ được lên phà ở bờ huyện Kế Sách

Phân bến phà theo ngày “chẵn - lẻ” làm khốn đốn người đi chơi Tết
Khách quá đông trên chuyến phà từ Trà Vinh sang Kế Sách.
 
Khách tăng tại bến phà Đại Ngãi
Khách tăng tại bến phà Đại Ngãi
 
Phân bến phà theo ngày “chẵn - lẻ” làm khốn đốn người đi chơi Tết
Không xuống được phà, nhiều người phải chờ chuyến sau

                                                                                          Bạch Dương