Phá huỷ thành công quả bom nặng 500 cân Anh

(Dân trí) - Một quả bom lớn 500 cân Anh vừa được Bộ CHQS Nghệ An phá huỷ thành công.

Ngày 28/7, cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn cho biết, vừa qua 23/7, tại xã biên giới Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn), các lực lượng chức năng huyện Kỳ Sơn phối hợp với Ban công binh BCHQS tỉnh Nghệ An, tổ chức phá hủy bom, mìn, đầu đạn, sót lại sau chiến tranh.

Đây là đợt phá hủy bom, mìn có số lượng nhiều nhất, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Theo đó, Ban công binh BCHQS tỉnh Nghệ An đã phá huỷ thành công quả bom nặng 500 cân Anh (tương đương 250kg) được phát hiện nằm sâu 1m dưới mặt đất, tại địa bàn bản Nỏong Dẻ, xã Nậm Cắn. Quả bom dàu hơn 1,5m, đường kính 35cm.

Ngoài ra, Ban công binh BCHQS tỉnh Nghệ An cũng tiến hành phá huỷ 20 quả đầu đạn pháo các loại, cùng 5 quả bom bi.

Đây là số bom, mìn này được bà con nhân dân bản Khánh thành, và bản Nỏong Dẻ, xã Nậm Cắn phát hiện trong lúc đi làm nương rẫy.

Các lực lượng chức năng đang đang tiến hành đo chiều dài của quả bom.
Các lực lượng chức năng đang đang tiến hành đo chiều dài của quả bom.
Dùng các thiết bị hỗ trợ để phá huỷ bom.
Dùng các thiết bị hỗ trợ để phá huỷ bom.

Số bom, mìn được phát hiện và hủy nổ.

Số bom, mìn được phát hiện và hủy nổ.

Nguyễn Duy