Kiên Giang:

Ôtô trên phà lao xuống sông, bé gái 20 tháng tuổi tử vong

(Dân trí) - Khoảng 14h ngày 10/12, trên sông Cái Bé thuộc xã An Bình (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) xảy ra vụ tai nạn khi một ô tô mang biển số tỉnh Đồng Tháp bất ngờ lao xuống sông làm một bé gái 20 tháng tuổi trên xe bị ngạt nước dẫn đến tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra trên chiếc phà E30 đi từ bến Xẻo Rô qua bến Tắc Cậu trên sông Cái Bé (xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Khi phà gần đế bờ thì chiếc ô tô 7 chỗ, biển số BS 66A - 011.03 đang đậu trên phà, bỗng nhiên lăn bánh, rơi xuống sông.

Theo cơ quan điều tra, khi xảy ra sự việc trên xe có 4 người, gồm bà Lê Thị Kim Huê (52 tuổi), chị Nguyễn Thị Kim Hương (21 tuổi, là con dâu của bà Huê) và hai con gái song sinh của chị Hương là Đổng Thị Kim Tiên và Đổng Thị Kim Tiền mới 20 tháng tuổi (ngụ huyện Hòn Đất, Kiên Giang).

Khi người dân truy hô, tài xế Đỗ Quốc Tuấn (39 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) lao xuống sông, phá cửa giải cứu được bà Huê, chị Hương và cháu Kim Tiên. Lúc này tài xế Tuấn đuối sức và xe bị nước tràn vào, chìm nhanh nên anh Tuấn không kịp cứu cháu Tiền và cháu bị ngạt nước dẫn đến tử vong.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, thi thể cháu Tiền mới được tìm thấy cùng với chiếc xe ô tô. Sau khi ghi nhận chứng cứ, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu Tiền cho gia đình để đưa về nhà lo hậu sự.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Hành