1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Trương Đình Tuyển làm tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế xã hội Nghệ An

(Dân trí) - Chiều 20/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xác nhận việc ông Trương Đình Tuyển tham gia tổ tư vấn kinh tế xã hội của tỉnh này.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa các thành viên Tổ tư vấn KT-XH tỉnh Nghệ An.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa các thành viên Tổ tư vấn KT-XH tỉnh Nghệ An.

Theo đó, vào ngày 18/8 vừa qua, tỉnh Nghệ An đã công bố Quyết định thành lập Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ công bố, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tin tưởng: Với trí tuệ, kinh nghiệm công tác, các chuyên gia trong tổ tư vấn sẽ có những đóng góp cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ mới.

“Thời gian tới, tỉnh Nghệ An cần tổ tư vấn hỗ trợ hoạch định chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và dài hạn, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra”.

Ông Trương Đình Tuyển – Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế xã hội Nghệ An.
Ông Trương Đình Tuyển – Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế xã hội Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cũng nhấn mạnh, trước mắt, tỉnh Nghệ An cần tổ tư vấn hỗ trợ, đóng góp ý kiến vào báo cáo sơ kết 5 năm và 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18; Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo từ nay đến năm 2020 và hết nhiệm kỳ của Đại hội Đảng.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Trương Đình Tuyển - Tổ trưởng Tổ tư vấn chia sẻ: Tỉnh Nghệ An thành lập Tổ tư vấn kinh tế - xã hội thể hiện thái độ cầu thị của các lãnh đạo tỉnh về việc tranh thủ ý kiến của các chuyên gia; thể hiện nhiệt huyết của các chuyên gia - những người con Nghệ An mong muốn có đóng góp, cống hiến cho quê hương.

Các thành viên tổ tư vấn và các vị lãnh đạo tỉnh cũng đã thảo luận và thông qua quy chế hoạt động của tổ tư vấn.

Theo Quyết định số 2385 ngày 13/6/2018 của UBND, thành viên Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của Chủ tịch UBND tỉnh hiện có 6 thành viên:

- Ông Trương Đình Tuyển - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An: Tổ trưởng.

- Phó Giáo sư, tiến sỹ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng: Tổ phó.

- Ông Hồ Xuân Hùng - Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam: Thành viên.

- Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Thành viên.

- Ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Thành viên.

- Bà Thái Hương, Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á: Thành viên.

Nguyễn Duy