Ông Phạm Quang Nghị mong sớm có người về làm Bí thư Hà Nội

(Dân trí) - “Sau Đại hội Bộ Chính trị sẽ phân công một Ủy viên Bộ chính trị về làm Bí thư Thành ủy. Tôi cũng rất mong việc đó diễn ra sớm ngày nào tốt ngày ấy, để có sự bàn giao, có người chịu trách nhiệm chính thức cùng với Thường vụ gánh vác công việc lớn, khó khăn, nặng nề”.

Đó là mong muốn của ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội. Tại đây, ông Nghị mong muốn các thành viên trong cấp ủy với tinh thần, trách nhiệm, phát huy vai trò hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Quang Nghị mong sớm có người về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
Ông Phạm Quang Nghị mong sớm có người về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nghị đánh giá Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 16 vừa qua diễn ra thành công. Tuy nhiên, với lý do khách quan, Hà Nội chưa bầu được Bí thư Thành ủy. Vì vậy, Bộ Chính trị tiếp tục phân công ông Nghị chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

“Sau đại hội Bộ Chính trị sẽ phân công một Ủy viên Bộ Chính trị về làm Bí thư Thành ủy. Tôi cũng rất mong việc đó diễn ra sớm ngày nào tốt ngày ấy, để có sự bàn giao, có người chịu trách nhiệm chính thức cùng với các đồng chí gánh vác công việc lớn, khó khăn, nặng nề”, ông Phạm Quang Nghị nói.

Trong chương trình nội dung trọng tâm các chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa 16 được đưa ra tại Hội nghị sáng nay, đề cập đến nội dung tập trung đổi mới, công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ các loại hình tổ chức đảng; tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, tạo nguồn cán bộ các cấp.

Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội cũng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Tại phiên họp lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa 16 (nhiệm kỳ 2016 - 2020) đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 người. Chức danh 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 16 cũng đã được kiện toàn, gồm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ngô Thị Thanh Hằng, ông Đào Đức Toàn và ông Nguyễn Đức Chung.

Quang Phong