Ông Lê Quốc Hùng làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ TN-MT Trần Quý Kiên vừa trao quyết định bổ nhiệm TS. Lê Quốc Hùng - Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Tây Bắc giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chúc mừng ông Lê Quốc Hùng đã được tín nhiệm và bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Ông Kiên tin tưởng rằng với năng lực, phẩm chất đạo đức và kinh nghiệm công tác, ông Lê Quốc Hùng sẽ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp địa chất và khoáng sản.

Ông Lê Quốc Hùng làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản  - 1

Thứ trưởng Trần Quý Kiên tặng hoa chúc mừng tân Phó tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam- ông Lê Quốc Hùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Quốc Hùng hứa trên cương vị công tác mới sẽ cùng lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tập trung trí tuệ, tâm sức, kinh nghiệm và phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho.

Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Bà Nguyễn Thị Huyền - Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Sơn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ giữ chức vụ Viện trưởng Viện này.

Tại buổi lễ vừa diễn ra, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị ông Nguyễn Phi Sơn tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện hơn nữa và đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức người lao động của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Quốc Hùng làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản  - 2

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Phi Sơn.

Tân Viện trưởng Nguyễn Phi Sơn hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước trong công tác quản lý và chuyên môn để đưa Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực hơn nữa cho các nhiệm vụ chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thế Kha