TPHCM:

Ông Đoàn Ngọc Hải đề xuất hạ chức Chủ tịch phường vì 2 bãi xe không phép

(Dân trí) - Để bãi xe không phép tồn tại suốt 8 tháng qua, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh đã bị ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch Quận 1 (TPHCM) đề xuất hạ chức, điều chuyển công tác.

Ông Đoàn Ngọc Hải đề xuất hạ chức Chủ tịch phường vì 2 bãi xe không phép

Chiều 16/9, ông Đoàn Ngọc Hải -Phó chủ tịch UBND Quận 1 (TPHCM) tiếp tục dẫn đầu đoàn liên ngành Quận 1 xuống đường chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Khi đến đường Trần Cao Vân (phường Đa Kao), phát hiện 3 chiếc ô tô đậu trên vỉa hè, ông Hải lệnh cho lực lượng trật tự đô thị và công an phường tiến hành lập biên bản xử phạt.

Ông Đoàn Ngọc Hải trong buổi ra quân chiều 16/9
Ông Đoàn Ngọc Hải trong buổi ra quân chiều 16/9

Sau đó đoàn liên ngành di chuyển qua đường Lê Duẩn (phường Bến nghé). Phát hiện chiếc taxi đậu trên vỉa hè, ông Hải tiếp tục yêu cầu lực lượng trật tự đô thị xử phạt. Lúc này, lái xe taxi có trình bày vừa chở khách đến và đang chờ khách rút tiền tại trụ ATM gần đó để thanh toán.

Cô gái là hành khách trên xe cũng đến xin tổ công tác bỏ qua cho tài xế nhưng không được chấp nhận.

Tương tự, trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho), đoàn liên ngành thấy một Lexus đậu trên vỉa hè trước toà nhà nên dừng lại xử lý.

Thấy tổ công tác, tài xế chiếc ô tô không chấp hành mà tìm cách lái xe đi. Khi bị giữ lại, lái xe cho rằng mình đang lùi xe xuống tầng hầm nên không vi phạm. "Tôi đậu xe đây chờ các xe máy trong hầm ra rồi tôi lái vào. Với tôi đậu chỗ này mấy anh thấy có ảnh hưởng gì đến người đi bộ không", tài xế phản ứng.

Khi công an phường Cầu Kho đến làm việc, chủ xe Lexus xuất hiện đề nghị đoàn liên ngành cho biết phần nào là vỉa hè thuộc quản lý nhà nước, phần nào thuộc sở hữu của dân.

Chiếc xe Lexus đậu trên vỉa hè và bị đoàn liên ngành xử phạt, sau đó tài xế và chủ xe đều không chấp hành mà phản ứng lại
Chiếc xe Lexus đậu trên vỉa hè và bị đoàn liên ngành xử phạt, sau đó tài xế và chủ xe đều không chấp hành mà phản ứng lại

Sau đó cả lái xe và chủ xe đều không chấp hành ký vào biên bản làm việc.

Tuy nhiên, trước các hình ảnh chứng cứ, đoàn liên ngành vẫn tiến hành lập biên bản và mời người chứng kiến ký tên vào biên bản xử phạt.

Đến khoảng 19h cùng ngày, khi kiểm tra tại đường Cô Bắc (thuộc phường Cầu Ông Lãnh), ông Đoàn Ngọc Hải thấy vỉa hè bị người dân chiếm dụng, để đồ đạc quá nhếch nhác nên yêu cầu gọi lãnh đạo phường ra.

Cũng tại đây, thấy 2 bãi xe chiếm gần hết vỉa hè nên ông Hải yêu cầu kiểm tra giấy phép nhưng đại diện bãi xe không xuất trình được giấy phép hợp lệ mà chỉ trình ra giấy phép cũ hết hạn từ tháng 1/2017.

Với những vi phạm nêu trên, ông Hải yêu cầu dẹp 2 bãi xe này ngay trong sáng mai.

“Ngay ngày mai tôi sẽ làm đề xuất điều chuyển chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh, để tình trạng vỉa hè bầy hầy, bãi xe hết phép 8 tháng nay nhưng không xử lý. Đó là chưa kể việc lãnh đạo phường để nhà hàng Biển Dương 3 liên tục tái chiếm vỉa hè thời gian trước”, ông Hải nói.

Một chiếc ô tô sang đậu trên vỉa hè đường Tôn Đức Thắng bị xử phạt
Một chiếc ô tô sang đậu trên vỉa hè đường Tôn Đức Thắng bị xử phạt
Cô gái xin tổ công tác bỏ qua cho tài xế taxi nhưng không được chấp nhận
Cô gái xin tổ công tác bỏ qua cho tài xế taxi nhưng không được chấp nhận
Nhiều ô tô đậu trên vỉa hè đường Trần Cao Vân bị xử phạt
Nhiều ô tô đậu trên vỉa hè đường Trần Cao Vân bị xử phạt
Bậc thềm lên xuống bằng sắt chiếm vỉa hè bị tịch thu
Bậc thềm lên xuống bằng sắt chiếm vỉa hè bị tịch thu
Nhiều người câu cá bị đoàn liên ngành tịch thu đồ nghề
Nhiều người câu cá bị đoàn liên ngành tịch thu đồ nghề
Bãi xe không phép trên vỉa hè đường Cô Bắc bị ông Hải đề nghị xoá sổ
Bãi xe không phép trên vỉa hè đường Cô Bắc bị ông Hải đề nghị xoá sổ
Vỉa hè bị người dân tự ý rào chắn đã được tháo dỡ
Vỉa hè bị người dân tự ý rào chắn đã được tháo dỡ

Đình Thảo