TPHCM:

Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu 2 xe biển ngoại giao đậu trên vỉa hè

(Dân trí) - Hai chiếc xe biển số ngoại giao của Tổng Lãnh sự quán Australia đậu ngược chiều trên vỉa hè Sài Gòn đã bị ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 (TPHCM) - ra lệnh cho CSGT lập biên bản, dán niêm phong và cẩu về trụ sở để xử lý.

Cẩu xe của Tổng Lãnh sự quán Australia đậu ngược chiều trên vỉa hè Sài Gòn

Tối 7/3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) tiếp tục huy động lực lượng gồm: Quản lý trật tự đô thị, CSGT, Công an phường… ra quân kiểm tra, xử lý những trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè ở khu vực trung tâm.

Tại đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao), phát hiện 2 chiếc ô tô đậu trái phép trên vỉa hè, ông Hải yêu cầu lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra giấy tờ và lập biên bản xử phạt với mức phạt 700 ngàn đồng.

Cách đó khoảng 100 mét, tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thêm một chiếc ô tô đậu trên vỉa hè bị lập biên bản với lỗi tương tự.

Tối 7/3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 tiếp tục chỉ huy lực lượng ra quân kiểm tra, xử lý những trường hợp lấn chiếm lòng lề đường.
Tối 7/3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 tiếp tục chỉ huy lực lượng ra quân kiểm tra, xử lý những trường hợp lấn chiếm lòng lề đường.

Tổ công tác tiếp tục di chuyển về đường Tôn Đức Thắng, khi đến trước khách sạn Le Méridien SaiGon (phường Bến Nghé), phát hiện 3 chiếc ô tô biển số ngoại giao đậu ngược chiều trên vỉa hè, ông Hải ra lệnh cho lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra giấy tờ của những chiếc xe này.

Theo CSGT, trong số 3 chiếc xe biển ngoại giao nói trên thì có 1 chiếc được miễn trừ kiểm tra, riêng 2 chiếc còn lại vẫn bị xử lý theo luật định.

3 chiếc ô tô biển số ngoại giao đậu ngược chiều trên vỉa hè đường Tôn Đức Thắng
3 chiếc ô tô biển số ngoại giao đậu ngược chiều trên vỉa hè đường Tôn Đức Thắng

Sau hơn 10 phút nhưng tài xế của 2 xe nói trên vẫn không ra mặt, lúc này ông Hải yêu cầu lực lượng CSGT và công an phường lập biên bản, niêm phong xe để kéo về đội.

Khi lực lượng chức năng tiến hành niêm phong thì tài xế của 2 xe nói trên chạy đến trình giấy tờ và lên xe định nổ máy bỏ đi.

Phát hiện các chiến sĩ CSGT trong đoàn có dấu hiệu “buông” cho 2 chiếc xe biển số ngoại giao này, ông Hải tiến đến nhắc nhở chiến sĩ CSGT không được làm vậy.

“Không được, đừng làm vậy, em không nên làm kiểu đó, từ nãy giờ họ không có sự hợp tác, em làm vậy là không đúng rồi”, ông Hải nhắc nhở chiến sĩ CSGT.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu 2 xe biển ngoại giao đậu trên vỉa hè - 3
Lực lượng chức năng lập biên bản 2 chiếc xe biển số ngoại giao đậu trên vỉa hè
Lực lượng chức năng lập biên bản 2 chiếc xe biển số ngoại giao đậu trên vỉa hè

Sau đó ông Hải tiếp tục chất vấn chiến sĩ CSGT này về việc để cho tài xế lên xe định nổ máy bỏ đi mà không cẩu xe về trụ sở theo lệnh của ông.

“Tại sao lại cho người ta lên xe đi, mấy anh làm việc thế này không được rồi, làm việc như thế này là dân sẽ không còn tin vào mình nữa. Lý do sao, ai điện cho em làm những cái chuyện đó? Luật pháp phải nghiêm, em không nghiêm thì sao đất nước đi lên được”, ông Hải liên tục chất vấn.

Đáng nói là trong quá trình xử lý 2 xe biển ngoại giao nói trên, điện thoại của ông Hải cũng liên tục nhận được cuộc gọi can thiệp từ khắp nơi.

Ông Hải liên tục nhận được cuộc gọi can thiệp khi xử lý 2 xe biển số ngoại giao
Ông Hải liên tục nhận được cuộc gọi can thiệp khi xử lý 2 xe biển số ngoại giao
Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu 2 xe biển ngoại giao đậu trên vỉa hè - 6

Tuy nhiên cả 2 chiếc xe vẫn bị niêm phong và kéo về trụ sở xử lý.

Tuy nhiên cả 2 chiếc xe vẫn bị niêm phong và kéo về trụ sở xử lý.

Sau khoảng 1 tiếng, cả 2 chiếc xe biển số ngoại giao của Tổng Lãnh sự quán Australia tại TPHCM đã bị cẩu về trụ sở Đội CSGT Công an quận 1 để xử lý.

Cũng trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, ông Hải tiếp tục chỉ huy lực lượng phá dỡ bồn hoa chiếm vỉa hè trước địa chỉ số 3A Tôn Đức Thắng và cẩu 2 con sư tử bằng đá đặt lấn chiếm vỉa hè trước khách sạn Riverside.

Trước khi kết thúc, tổ công tác di chuyển ra đường Võ Văn Kiệt (phường Cầu Ông Lãnh) để kiểm tra các quán nhậu thường xuyên lấn chiếm vỉa hè. Tại đây, ông Hải nhìn thấy nhiều quán nhậu bố trí bàn ghế cho khách ngồi tràn ra vỉa hè nên yêu cầu lực lượng trật tự đô thị lập biên bản xử phạt đối với chủ quán.

Bồn hoa bị phá dỡ để trả lại lối đi cho người dân
Bồn hoa bị phá dỡ để trả lại lối đi cho người dân
2 con sư tử bằng đá để chiếm vỉa hè của người đi bộ
2 con sư tử bằng đá để chiếm vỉa hè của người đi bộ

Cặp sư tử đá bị cẩu lên xe chuyển đi

Cặp sư tử đá bị cẩu lên xe chuyển đi

Dẹp tới đâu giao trách nhiệm cho phường tới đó

Sau khi lập biên bản và xử phạt các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, đại diện UBND quận 1 sẽ ký biên bản bàn giao với lãnh đạo phường sở tại, nếu sau đó vẫn tái diễn cảnh lấn chiếm thì lãnh đạo phường đó phải chịu trách nhiệm.

Tối 7/3, khi kiểm tra đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé), phát hiện bậc tam cấp của khách sạn Riverside xây lấn chiếm vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải cho gọi ngay Phó Chủ tịch phường Bến Nghé đến giao trách nhiệm.

Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 giao trách nhiệm trực tiếp cho lãnh đạo phường Bến Nghé tại hiện trường
Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 giao trách nhiệm trực tiếp cho lãnh đạo phường Bến Nghé tại hiện trường

“Hôm nay quận 1 sẽ cẩu 2 con sư tử đá, còn bậc tam cấp giao lại cho phường xử lý, nếu sau đó quận đi kiểm tra mà vẫn tồn tại những bậc tam cấp này là phường phải chịu trách nhiệm”, ông Hải nói và giao trách nhiệm với Phó Chủ tịch phường Bến Nghé.

Sau đó đại diện quận 1 và phường Bến Nghé tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và bàn giao nội dung theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch quận 1.

Khi di chuyển ra tuyến đường Võ Văn Kiệt (đoạn thuộc quản lý của UBND phường Cô Giang), phát hiện các quán nhậu bố trí bàn ghế cho khách ngồi tràn ra vỉa hè, ông Hải đã ra lệnh xử phạt và gọi Chủ tịch phường Cô Giang đến chứng kiến và tiếp nhận biên bản bàn giao để tiếp tục theo dõi việc chấp hành của các hộ kinh doanh trên.

Ông Hải cho biết, tất cả những địa điểm lấn chiếm vỉa hè sau khi quận ra quân xử lý đều có biên bản bàn giao cho lãnh đạo phường, nếu để tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn trở lại, Chủ tịch phường đó phải chịu trách nhiệm trước quận.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu 2 xe biển ngoại giao đậu trên vỉa hè - 12

Các quán nhậu bố trí bàn ghế tràn ra vỉa hè và nhốn nháo bỏ chạy khi lực lượng chức năng đến


Đại diện phường Cô Giang và quận ký biên bản bàn giao.

Đại diện phường Cô Giang và quận ký biên bản bàn giao.

Đình Thảo

Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu 2 xe biển ngoại giao đậu trên vỉa hè - 14