Ông Đặng Xuân Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

(Dân trí) - Tiến sỹ Đặng Xuân Thanh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung Quốc (trực thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) vừa trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Đặng Xuân Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Thường trực UBND tỉnh Lào Cai chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Thanh (người ôm hoa) (Ảnh: Nguyễn Thắng)

Tại kỳ họp thứ 10 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai (khóa XIV) chiều ngày 31/3, các đại biểu dự họp đã bầu bổ sung ông Đặng Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Lào Cai, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung Quốc (trực thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam), vừa được Bộ Chính trị , Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển lên công tác tại tỉnh Lào Cai đầu tháng 3/2014, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại kỳ họp sau khi công bố kết quả bầu cử, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Thanh đã cảm ơn sự quan tâm , giúp đỡ và tạo điều kiện công tác, rèn luyện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ cùng đảng bộ, chính quyền , nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai; hứa sẽ đoàn kết,phấn đấu góp phần cùng tập thể Tỉnh ủy , UBND tỉnh xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển toàn diện.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho biết thêm, tiến sỹ Đặng Xuân Thanh là một cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản về chuyên môn và sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội tiến sỹ Đặng Xuân Thanh là cố Tổng Bí thư Trường Chinh; bố đẻ là giáo sư Đặng Xuân Kỳ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI và VII, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn...

Tiến sỹ Đặng Xuân Thanh sinh ngày 27/3/1965 tại thủ đô Hà Nội, quê quán xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trình độ chuyên môn: tiến sỹ toán. Trình độ chính trị: đang theo học cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng đã kinh qua nhiều công việc và một số chức vụ tại Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và trước đó là Viện khoa học xã hội Việt Nam.

Phạm Ngọc Triển