Đắk Nông:

Ông bà bị điện giật tử vong, cháu bé trên lưng người ông thoát chết

(Dân trí) - Thời điểm người dân phát hiện sự cố điện giật, cả hai vợ chồng ông K'S. đã tử vong. Cháu nhỏ trên lưng người ông thoát chết.

Tối 15/3, ông Đỗ Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong.

Theo đó, khoảng 17h ngày 15/3, tại bon Bu Sir, thôn 1C, xã Quảng Sơn, người dân phát hiện ông K’S. (SN 1943) và bà H’Br. (SN 1951) bị điện giật nên chạy vào giải cứu.

Ông bà bị điện giật tử vong, cháu bé trên lưng người ông thoát chết - 1
Hiện trường vụ điện dật khiến 2 người tử vong

Theo một số nhân chứng, ông K'S. đang bơm nước tưới cà phê giống thì bị điện giật. Thấy vậy, bà H'Br. chạy vào cứu khiến cả hai vợ chồng bị điện giật tử vong.

Lúc này trên người ông H'S. đang có cháu nhỏ nên một người dân đã chạy vào đưa cháu ra. Cháu bé may mắn thoát chết.

Ông Hiếu cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu có thể trong lúc ông S. bơm nước tưới thì đường dây điện bị hở, dẫn tới tai nạn thương tâm trên. 

Ông bà bị điện giật tử vong, cháu bé trên lưng người ông thoát chết - 2
Vị trí được nghi ngờ là nơi nguồn điện bị rò rỉ

Sau khi có tin báo từ địa phương, Điện lực Đắk Nông đã cử cán bộ vào hỗ trợ gia đình nạn nhân đồng thời truy tìm vị trí điện bị hở. Tại mái tôn của gia đình, một chiếc ốc vít khoan thẳng vào đường dây điện khiến nguồn điện bị rò rỉ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Dương Phong