Hà Tĩnh:

Ốc hương chết hàng loạt, người nông dân lao đao

(Dân trí) - Gần 1 tháng trở lại đây hàng triệu con ốc hương ở xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bất ngờ đồng loạt chết khiến nhiều hộ nông dân lao đao.

Bãi Cồn Vạn thuộc thôn 5, xã Cẩm Lĩnh là được xem như là thủ phủ nuôi con ốc hương với 51 ao nuôi của 24 hộ dân trong xã, tổng diện tích hơn 21ha.

Ốc hương chết hàng loạt, người nông dân lao đao - 1

Hơn 84 triệu con ốc hương được nuôi hơn 1 tháng đã bất ngờ chết đồng loạt như thế này

Từ đầu tháng 4 đến nay, khi con ốc hương của người dân thả nuôi được hơn 1 tháng thì bắt đầu chết rải rác rồi lan rộng ra hàng chục ao nuôi khác.

Chỉ chưa đầy nửa tháng, 33 ao nuôi với hơn 84 triệu con ốc hương vừa thả nuôi được 1 tháng đã bị chết.

Ông Trần Sông Hương (53 tuổi, xã Cẩm Lĩnh) cho biết vụ nuôi này gia đình ông thả hơn 8 triệu con giống ốc hương. Hơn 1 tháng chăm sóc, ốc bất ngờ chết rải rác rồi hàng loạt.

“Ốc bắt đầu chết lác đác với triệu chứng sưng vòi, đơ, không leo và không di chuyển, sau đó thì chết chìm cả. Ba ao nuôi thì 2 ao đã chết sạch”, ông Hương buồn bã nói.

“Tôi làm nghề nuôi ốc hương cũng nhiều năm nay rồi nhưng chưa bao giờ thấy bệnh nó diễn biến nhanh như thế này. Chúng tôi hết sức lo lắng, mong là các cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra nguyên nhân”, ông Hương cho biết thêm.

Ốc hương chết hàng loạt, người nông dân lao đao - 2
Ốc hương chết hàng loạt, người nông dân lao đao - 3

Người nông dân buồn bã bên những đống ốc hương bị chết

Còn anh Lê Xuân Diệu (Hợp tác xã Thiên Phú, xã Cẩm Lĩnh) thì hiện này có tới 6/8 ao hồ nuôi ốc hương giống bị chết.

“Thời gian qua mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hy vọng cứu sống được ốc hương nhưng đều không có kết quả. Khoảng 15 triệu con ốc hương nuôi được khoảng 1,5 tháng đã bị chết, ước tính tổng thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng”, anh Diệu cho biết.

Những người dân nơi đây phải thuê người để tiến hành vớt ốc để đem đi tiêu hủy nhằm hạn chế sự lây lan bệnh sang những hồ khác.

Bên cạnh đó, các chủ ao nuôi phải sử dụng quạt khí để đảm bảo cung cấp đủ oxy hòa tan trong nước, đảm bảo môi trường ao nuôi nhằm cứu lấy những ao hồ cuối cùng.

Khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Cẩm Lĩnh cũng đã có mặt để nắm bắt tình hình.

Ốc hương chết hàng loạt, người nông dân lao đao - 4

Khoảng 5 tháng nữa là sẽ cho thu hoạch nhưng hiện nay người nông dân phải mang hàng tấn ốc đi tiêu hủy như thế này

Theo báo cáo bước đầu của UBND xã Cẩm Lĩnh, tổng diện tích nuôi ốc hương của xã Cẩm Lĩnh là 21,7ha với 51 ao nuôi đã thả 124,1 triệu con giống. Trong đó có 10,8ha của 33 ao nuôi với 84,6 triệu con giống đã bị chết từ đầu tháng 4/2019 đến nay.

Ông Lê Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh cho biết, ốc hương bị chết hàng loạt từ đầu tháng 4 cho đến nay gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho người nuôi. “Địa phương đã báo cáo và huyện về kiểm tra lấy mẫu gửi ra cơ quan chức năng để tìm hiểu, xác định nguyên nhân, song chưa có kết quả”.

“Xã cũng đã kiến nghị cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ kỹ thuật, hóa chất để giúp các hộ nuôi xử lý, cải tạo lại ao hồ nuôi, tiêu độc khử trùng; có chính sách hỗ trợ giúp đỡ các hộ bị thiệt hại để khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy hải sản, sớm tái sản xuất trở lại”, ông Vinh cho biết thêm.

Xuân Sinh