1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Ô tô tông trụ đèn, chánh thanh tra Sở tử vong

(Dân trí) - Chiếc ô tô do ông Phạm Minh Thái, Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương điều khiển đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị mất lái tông vào trụ đèn, sự cố khiến ông tử vong vì thương tích nặng.

tainajn-1482064917125

Hiện trường vụ tai nạn khiến Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 18/12, ông Thái điều khiển ô tô 4 chỗ trên đường Hùng Vương, hướng từ Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương ra đường Phạm Ngọc Thạch (TP Thủ Dầu Một). Khi đến khu vực sân golf Phú Mỹ (thuộc khu phố 5, phường Hòa Phú) thì xe bất ngờ lao sang lề bên phải, đâm thẳng vào trụ đèn chiếu sáng, sau đó chiếc xe quay ngang rồi dừng lại. Sau cú va chạm, chiếc ô tô bị biến dạng, phần đầu xe móp méo, kính vỡ vụn.

Sau vụ tai nạn, nhiều người đi đường đã đến hỗ trợ đưa ông Thái ra khỏi xe đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Trước khi làm Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp tỉnh Bình Dương, ông Thái là Phó phòng sản xuất Nông nghiệp. Năm 2009, ông tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ Nông học. Đầu năm 2013, ông được lãnh đạo sở bổ nhiệm làm Chánh thanh tra cho đến nay.

Trong chiều 18/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác đã xảy ra tại đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy thiệt mạng.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy thiệt mạng.

Vào khoảng 13h30, anh Nguyễn Văn O (42 tuổi) điều khiển xe máy chở theo Lê Tuấn Anh (22 tuổi, cùng quê Cần Thơ, cháu anh O) lưu thông từ đường hẻm trên địa bàn phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một. Khi gần ra ngã ba giao với đường Mỹ Phước – Tân Vạn, chiếc xe máy đã tông vào phần đuôi xe tải mang đang chạy phía trước cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến 2 người ngồi trên xe máy ngã về phía đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đầu đập xuống đường bất tỉnh tại chỗ. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu, nhưng do vết thương qua nặng. Cả 2 nạn nhân đều đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Trung Kiên