Quảng Nam:

Ô tô tông thai phụ rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Sáng 28/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, vừa tạm giữ một chiếc ô tô 4 chỗ va chạm với xe máy do một người phụ nữ mang thai điều khiển rồi bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h45 ngày 27/4, trên tuyến đường ĐT 615, đoạn qua xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, xe ô tô mang BKS 38A- 134.26 lưu thông theo hướng xã Tam Lộc đi TP Tam Kỳ thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 92-N9 8516, do chị Huỳnh Thị Hoài Thương (35 tuổi, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) điều khiển.

Hiện trường nơi xe 38A- . va chạm với phụ nữ mang bầu
Hiện trường nơi xe 38A- . va chạm với phụ nữ mang bầu

Sau khi xảy va chạm, tài xế xe này đã bỏ chạy. Lúc đó, người dân đưa chị Thương đang mang thai đi cấp cứu, rất may chị chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT huyện Phú Ninh phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã truy đuổi xe ô tô 38A- 134.26 đến phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) thì phát hiện chiếc xe này.

Chiếc xe ô tô 38A- 134.26 bị tạm giữ
Chiếc xe ô tô 38A- 134.26 bị tạm giữ

Danh tính chủ xe được xác định tên Trần Quốc Việt (38 tuổi, trú xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Lúc này, xe bị nổ lốp và đang sửa bên đường nên lực lượng CSGT mời về làm việc.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc trên đang được cơ quan chức tiếp tục điều tra làm rõ.

Trong một diễn biến khác, trong sáng 28/4, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tạm giữ một xe đầu kéo gây tai nạn tại địa bàn tỉnh Phú Thọ, sau đó bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành.

Chiếc xe đầu kéo gây tai nạn chết người ở TP Việt Trì bị tạm giữ
Chiếc xe đầu kéo gây tai nạn chết người ở TP Việt Trì bị tạm giữ

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/4, Phòng CSGT Công an tỉnh nhận được chỉ đạo của Cục CSGT yêu cầu rà soát, tìm kiếm xe đầu kéo mang BKS 79C-077.90 kéo theo rơ-moóc mang BKS 79R-004.58 chạy theo hướng Bắc Nam. Chiếc xe đầu kéo này có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người xảy ra khoảng 19h ngày 19/4 ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các tổ công tác chốt chặn ở các tuyến đường huyết mạch qua địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đến 21h ngày 20/4, trạm CSGT Thăng Bình thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện xe đầu kéo này và ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Làm việc với lực lượng CSGT, tài xế khai nhận tên Nguyễn Hoàng Vũ (39 tuổi, trú tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và phụ xe là Nguyễn Lê Huy (33 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Tuy nhiên, cả tài xế và phụ xe đều không thừa nhận gây ta vụ tai nạn. Sau nhiều giờ đấu tranh, Vũ và Huy mới thừa nhận có liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở TP Việt Trì. Đến 11h ngày 21/4, Phòng CSGT Công an Quảng Nam đã bàn giao hai đối tượng cho Công an TP Việt Trì để tiếp tục điều tra, xử lý.

Công Bính