Hà Giang:

Ô tô rơi xuống vực, 4 người tử nạn

(Dân trí) - Theo cơ quan chức năng, chiếc xe tải gặp nạn đã bỏ kiểm định từ cuối năm 2012 và hết niên hạn sử dụng từ 1/1/2017. Bốn người trong xe là công nhân làm đường, lái xe đi chơi và lao xuống vực, tử vong tại chỗ.

Ô tô rơi xuống vực, 4 người tử nạn - 1


Xe ô tô tải lao xuống vực sâu khiến 4 người chết tại chỗ, xe bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Xe ô tô tải lao xuống vực sâu khiến 4 người chết tại chỗ, xe bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Chiều 13/4, tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Hà Giang cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng được người dân phát hiện sáng nay, tại thôn Hầu Lủng Sáng, thuộc xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang.

Ông Bùi Văn Thích, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Giang cho hay, đơn vị nhận được thông tin về vụ tai nạn trên sáng nay. Người dân địa phương phát hiện chiếc xe tải rơi xuống vực đã báo tin tới chính quyền.

Theo ông Thích, khu vực xảy ra tai nạn cách thành phố Hà Giang khoảng 200 km. Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Hà Giang đang trên đường xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục và xử lý nhưng do đường xa, khoảng chiều tối cùng ngày mới có thể tiếp cận được hiện trường.


Hiện trường vụ tai nạn, xe ô tô tải ben lao xuống vực sâu. Ảnh: Minh Đức-TTXVN

Hiện trường vụ tai nạn, xe ô tô tải ben lao xuống vực sâu. Ảnh: Minh Đức-TTXVN

Bước đầu, lực lượng chức năng nắm được, một chiếc xe tải bị rơi xuống vực, bên trong có 4 người đàn ông, đều đã tử vong. Theo thông tin ban đầu, 4 người này là công nhân làm đường tại công trường ở xã Thượng Phùng, sau bữa cơm tối đã lấy xe lái đi chơi và lao xuống vực. Do đêm tối, khu vực xảy ra tai nạn lại là nơi hẻo lánh nên sáng nay người dân địa phương mới phát hiện và báo cho cơ quan chức năng.

Danh tính các nạn nhân được xác định là: Trần Quang Dũng (SN 1979, trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), Vũ Trung Kiên (SN 1993, trú tại Vị Xuyên, Hà Giang), Hoàng Văn Tĩnh (SN 1983, trú tại Văn Chấn, Yên Bái) và Vũ Văn Tiến (SN 1993, trú tại Kim Động, Hưng Yên).

Chiếc xe tải gặp nạn mang BKS 19C-006.35. Theo dữ liệu kiểm định, chiếc xe này nhãn hiệu HYUNDAI HD15, sản xuất năm 1991 tại Hàn Quốc. Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty Cổ phần xây dựng & Thương mại Phúc Tiến (địa chỉ tại khu 4, Văn Phú, Việt Trì, Phú Thọ).

Xe kiểm định lần cuối ngày 5/9/2012 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 1901V - Phú Thọ và có hạn kiểm định đến 5/12/2012. Như vậy, chiếc xe tai nạn đã bỏ kiểm định từ cuối năm 2012 và hết niên hạn sử dụng từ 1/1/2017.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên