Bình Dương:

Ô tô gây tai nạn nghiêm trọng, 1 người chết, nhiều nơi mất điện

(Dân trí) - Sau khi tông vào chiếc xe máy, kéo lê hơn 20m dưới gầm, chiếc xe ô tô du lịch loại 16 chỗ đã đâm gãy cột điện bên đường. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khiến một người tử vong; 9 phường, xã bị cúp điện.

Hiện trường vụ xe du lịch gây tai nạn
Hiện trường vụ xe du lịch gây tai nạn

Sự cố giao thông xảy ra vào chiều 14/7 tại ngã tư Gò Đậu, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ô tô 16 chỗ mang BKS 61LD - 2564 lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ ngã tử Bình Phước về Bình Dương, khi đến ngã tư Gò Đậu đã tông vào xe máy chở bà Trần Thị Nguyệt (50 tuổi) và Phạm Hồng Quân (18 tuổi, cùng ngụ phường Phú Lợi).

Chiếc xe khách cuốn xe máy vào gầm kéo đi hơn 20m rồi tiếp tục đâm gãy cột điện bên đường. Vụ tai nạn làm bà Nguyệt tử vong, Quân bị thương nặng. Đặc biệt, cột điện bị chiếc xe du lịch đâm gãy nằm trong tuyến đường điện khá quan trọng, ảnh hưởng đến cáp ngầm. Theo thống kê của Điện lực TP Thủ Dầu Một, có ít nhất 9 xã, phường bị cúp điện trong nhiều giờ.

Lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường và khắc phục đường điện trên.

Trước đó, vào khoảng 13h chiều cùng ngày, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác đã xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn chạy qua phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một) khiến 2 người thiệt mạng. Hồ Văn Tỉnh (19 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hòa (cùng ngụ tỉnh Phú Yên) đi chung xe máy, khi đến gần Trạm thu phí Suối Giữa đa tự lao vào dải phân cách, ngã xuống đường tử vong.

Trung Kiên