Hà Tĩnh:

Ô tô gây tai nạn khiến 5 người bị thương rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Sau khi va chạm với 3 phương tiện khiến 5 người bị thương, tài xế bỏ mặc các nạn nhân rồi nhanh chóng điều khiển xe ô tô bỏ chạy.

Sáng nay (16/7), thông tin từ Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đội nghiệp vụ khác khẩn trương điều tra vụ TNGT liên hoàn khiến 5 người bị thương.

Ô tô gây tai nạn khiến 5 người bị thương rồi bỏ chạy - 1

Chiếc xe ô tô gây tai nạn đã được đưa về Công an thị xã Hồng Lĩnh để xử lý

Trước đó, lúc 21h40 ngày 15/7, trên QL1, thuộc phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh, xe ô tô con BKS 38A-037.59 do Lê Hữu Thập (SN 1993, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 38F5-9982 do anh Thái Hạnh Phúc (SN 1983) cầm lái chở theo anh Thái Thọ (SN 1967) cùng trú ở TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, xe ô tô tiếp tục va chạm với xe máy điện BKS 38MĐ2-063.41 do cháu Nguyễn Thị Trà My (SN 2003, trú TX Hồng Lĩnh) điều khiển. 

Chưa dừng lại, xe ô tô tiếp tục va chạm với xe máy BKS 38F5-5755 do anh Thái Tự Long (SN 1976) điều khiển chở theo anh Thái Văn Bình (SN 1973).

Vụ tai nạn khiến anh Thái Hạnh Phúc, Thái Thọ, Thái Tự Long, Thái Văn Bình và cháu Nguyễn Thị Trà My bị thương; cả 4 phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi xảy ra va chạm, tài xế Lê Hữu Thập đã bỏ mặc các nạn nhân rồi nhanh chóng lên xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khi chiếc xe chạy tới QL8A đoạn qua xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cách hiện trường hơn 10km thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục làm rõ.

Xuân Sinh