Hải Phòng:

Ô tô đâm liên tiếp 2 xe đạp, 2 phụ nữ nguy kịch

(Dân trí) - Chiếc xe ô tô chạy với tốc độ kinh hoàng, đâm vào một người phụ nữ đi xe đạp, kéo rê người này một đoạn dài. Xe tiếp tục phóng đi và đâm tiếp vào một người khác rồi lao vào gốc cây ven đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 20h30 phút ngày 3/10, tại khu vực chân cầu Bính thuộc địa bàn quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
 
Chiếc xe gây tai nạn được cẩu đi khỏi hiện trường

Chiếc xe gây tai nạn được cẩu đi khỏi hiện trường

 

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, chiếc xe ô tô màu đen mang BKS 15A- 04.726 đang lưu thông từ nội thành Hải Phòng về huyện Thủy Nguyên với tốc độ rất cao, tới khu vực gần chân cầu Bính, chiếc xe không làm chủ được tốc độ đâm vào bà Nguyễn Thị Mai (SN 1953, trú đường Cầu Bính). Cú đâm mạnh khiến bà Mai cùng chiếc xe đạp mắc vào thành xe ô tô. Bà Mai bị kéo lê một đoạn thì ngã xuống lòng đường.

 

Không dừng lại, chiếc ô tô tiếp tục phóng thêm khoảng 300m nữa thì đâm vào xe đạp điện của một phụ nữ khác là chị Nguyễn Thị Lan, SN 1982. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào một gốc cây ven đường.

 

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô BKS 15A- 04.726 bị bẹp dúm, nổ lốp, kính trước bị vỡ gần như hoàn toàn. Các nạn nhân Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Lan được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp trong tình trạng nguy kịch.

 

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Tiệp, nạn nhân Nguyễn Thị Mai nhập viên trong tình trạng bất tỉnh, chấn thương sọ não, tim ngừng đập, tiên liệu rất xấu. Đến 8h sáng nay (4/10), nạn nhân Nguyễn Thị Mai đã được gia đình chuyển về nhà do việc cấp cứu không có hiệu quả.

 

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ 3 liên tiếp do ô tô “điên” gây ra trong vòng chưa đầy 1 tuần tại Hải Phòng. Trước đó, chỉ trong 1 buổi tối ngày 29/9, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đã xảy ra 2 vụ tai nạn do xe ô tô “điên” gây ra khiến 1 người chết, 13 người bị thương nặng.

 

Thu Hằng