Thái Bình:

Ô tô đâm liên hoàn 3 xe máy, húc đổ tường, 2 người bị thương

(Dân trí) - Sau khi va chạm với một chiếc xe máy, chiếc ô tô 4 chỗ tiếp tục đâm vào 2 chiếc xe máy khác đang chạy hướng ngược lại. Ô tô chỉ dừng lại sau khi đâm vào một cột bê tông và “hạ gục” một đoạn tường rào nhà dân ven đường.

Vào khoảng 7h15 sáng ngày 7/12, một chiếc ô tô hiệu Vios mang BKS 18A - 119.77 do tài xế Lương Văn Lâm (SN 1994), trú huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, điều khiển lưu thông trên trục đường 454, thuộc địa phận thôn Hưng Nhượng, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 17B7 - 385.67 do anh Lê Văn Đạo (SN 1993,) trú xã Vũ Thắng, huyện Vũ Thư cầm lái.

Ô tô đâm liên hoàn 3 xe máy, húc đổ tường, 2 người bị thương - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi va chạm, chiếc xe ô tô tiếp tục va chạm với xe máy mang BKS 17B2 - 452.90 và một xe máy khác mang BKS 17B2 - 423.57 (chưa rõ danh tính) chạy ngược chiều. Chiếc xe tiếp tục đâm vào cột bê tông, húc đổ một đoạn tường rào chúc đầu làm móp cửa sắt nhà ông Lê Thanh Tâm (SN 1958, trú tại địa phương) mới chịu dừng lại.

Vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên xe máy bị thương, đầu ô tô bẹp dúm, 3 chiếc xe máy hư hỏng rất nặng.

Ô tô đâm liên hoàn 3 xe máy, húc đổ tường, 2 người bị thương - 2

Sau khi va chạm với một chiếc xe máy, chiếc ô tô 4 chỗ tiếp tục đâm vào 2 chiếc xe máy khác đang chạy hướng ngược lại. 

Nhận được tin báo, Đội CSGT, Công an huyện Vũ Thư có mặt phối hợp với công an xã Vũ Hội, điều tiết giao thông đồng thời lấy lời khai của nhân chứng và các bên liên quan; tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế ô tô, khẩn trương xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đức Văn