Hà Giang:

Ô tô con đâm chết 5 công nhân làm đường rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Chiếc ô tô con hiệu Hyundai i10 đang lưu thông trên tuyến đường đôi Cầu Mè – công viên nước Hà Phương, thành phố Hà Giang thì bất ngờ đâm vào nhóm 5 công nhân đang làm đường khiến cả 5 người tử vong. Ngay sau đó, người lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.


Chiếc xe con gây tai nạn thảm khốc (ảnh: Đinh Đạt)

Chiếc xe con gây tai nạn thảm khốc (ảnh: Đinh Đạt)


Hiện trường vụ xe con tông thẳng nhóm 5 công nhân cầu đường

Hiện trường vụ xe con tông thẳng nhóm 5 công nhân cầu đường

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 2/1, tại đường Cầu Mè - Hà Phương, đoạn qua địa phận xã Phương Thiện, TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang, chiếc ôtô con hiệu Hyundai i10, biển số 23A-04654 lưu thông trên tuyến đường đôi Cầu Mè - công viên nước Hà Phương và đâm vào nhóm 5 công nhân đang làm đường.

Vụ tai nạn đã khiến cả 5 người công nhân tử vong. Sau đó, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 2/1, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Quỳnh - Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Giang) thông tin cụ thể, vụ tai nạn khiến 2 công nhân tử vong tại chỗ, 3 công nhân tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

“Cả 5 nạn nhân đều là nam giới, người trẻ nhất 24 tuổi, lớn nhất là 48 tuổi. Hiện danh tính cụ thể các nạn nhân chưa được công bố. Tài xế điều khiển ôtô gây tai nạn trốn khỏi hiện trường vẫn chưa đến công an trình diện” - ông Quỳnh thông tin

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Hà Giang điều tra làm rõ.

Cũng trao đổi với PV tối ngày 2/1, ông Lê Thái Hưng - Chủ tịch UBND xã Phương Thiện (TP Hà Giang) cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại địa phận giáp ranh giữa xã Phương Thiện và xã Phương Độ (TP.Hà Giang). Chiếc xe gây tai nạn bị mất lái, đâm vào nhóm công nhân đang thi công trên đường.

Danh tính các nạn nhân tử vong là: Sùng Lao Quảng (SN 1969); Vàng Seo Chịu (SN 1988), Sèn Seo Lùng (SN 1987), Lùng Seo Chung (SN 1993), cùng trú tại xã Tản Ván và Lù Sèo Thường (SN 1993, trú tại xã Tân Tiến).

Còn xe ô tô gây tai nạn đăng ký tên Lương Công Hiếu (SN 1989, trú tại đội 5, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Được biết, tuyến đường đôi Cầu Mè chưa hoàn thiện xong. Thời điểm xảy ra tai nạn, các công nhân đang thi công cáp điện và đảo giao thông ở giữa đường thì chiếc con bất ngờ đâm thẳng vào. Trên đường khi đó có biển cảnh báo công trường đang thi công.

Trần Thanh