Ô nhiễm từ bãi rác Đa Phước: Tất cả cùng gánh trách nhiệm

(Dân trí) - Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, TP quyết tâm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh) và các vấn đề liên quan đến môi trường. “Vấn đề ô nhiễm ở bãi rác Đa Phước, không chỉ người dân mà TP cũng bức xúc”, ông Hoan nói.

Người phát ngôn của chính quyền TPHCM cho biết như trên tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 của UBND TPHCM diễn ra trưa 28/10.

Chính quyền TPHCM cũng bức xúc vì ô nhiễm từ bãi rác Đa Phước
Chính quyền TPHCM cũng bức xúc vì ô nhiễm từ bãi rác Đa Phước

Theo ông Hoan, TP đã chỉ đạo rất chi tiết về trách nhiệm của các bên trong việc khắc phục ô nhiễm mùi hôi từ bãi rác Đa Phước. Tất cả đồng cam cộng khổ, cùng gánh vác trách nhiệm chứ không riêng nhà đầu tư hay chính quyền TP. Tuy nhiên, từ khi chỉ đạo đến nay là 20 ngày nên các bên cũng mới khởi động chứ chưa tạo ra kết quả cụ thể.

Ông Hoan cũng cho biết Sở Tài nguyên và Môi trường TP đã mời nhóm chuyên gia độc lập tư vấn cho TP để kiểm soát và khắc phục môi trường cả Đa Phước và Phước Hiệp, cũng như các vấn đề ô nhiễm môi trường khác.

“Phải làm khoa học, khách quan chứ không phải giám sát như hiện nay chỉ xuống xem thử nó như thế nào thì kết quả không chính xác được. Mức độ ô nhiễm như thế nào thì cũng phải có tiêu chí, cơ sở khoa học, công nghệ quản lý để đánh giá cụ thể”, ông Hoan nói và cho biết Sở đã lên danh sách các chuyên gia và phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND TPHCM. Trong vòng nửa tháng nữa là tổ công tác này có thể xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

Ông Hoan cho rằng đây là cơ chế mang tính đột phá trong việc giải quyết toàn diện những vấn đề môi trường mà dư luận quan tâm. Khi tổ công tác đi vào hoạt động TP sẽ tổ chức họp báo công khai đến người dân.

Cũng theo ông Hoan, Sở Tài nguyên và Môi trường đang làm việc với Đa Phước và các đơn vị liên quan để tính toán phương án vận chuyển rác vào ban đêm hoặc thời điểm thích hợp để tránh tình trạng xe chở rác thải chạy ngoài đường 24/24. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị đảm bảo vệ sinh trong quá trình vận chuyển, vệ sinh xe khi ra khỏi vị trí khu xử lý rác.

“Rác dân lập cũng phải thay đổi về phương tiện để đảm bảo vệ sinh, chứ không thể như hiện nay là xe tự chế, không phủ bạt, kéo lê trên đường… Còn trang bị xe mới là một dự án khác và TP đang tính toán”, ông Hoan nói.

Về việc trồng vành đai cây xanh cách ly ở bãi rác Đa Phước, ông Hoan cho biết TP đã chỉ đạo huyện Bình Chánh triển khai quyết liệt, ưu tiên phương án khoán hoặc giao cho người dân trồng. Còn phương án giải phóng mặt bằng đưa người dân ra ngoài thì cần cân nhắc kỹ. Tháng 11 sẽ có phương án cụ thể và bắt đầu triển khai.

Trong khi đó, bãi rác Đa Phước cũng triển khai thực hiện 3 việc gồm điều chỉnh quy trình tiếp nhận và chôn lấp rác; phun mùi, khử mùi, phủ bạt thực hiện rất nghiêm ngặt; mở rộng diện tích xử lý nước rỉ rác để phòng ngừa sự cố xảy ra.

“Còn các vấn đề đầu tư lò đốt, đổi mới công nghệ, đổi mới phương tiện, quan trắc môi trường, phối hợp với Long An… đến giờ chưa triển khai được và TP sẽ tiếp tục làm. Không những người dân mà TP cũng rất bức xúc vấn đề môi trường”, ông Hoan nói.

Quốc Anh