Ô nhiễm môi trường làm nóng phiên chất vấn Chủ tịch Khánh Hòa

(Dân trí) - Chiều 7/7, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo giải trình nhiều vấn đề “nóng”, trong đó có vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (2016-2021), ngày 6-7/7
Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (2016-2021), ngày 6-7/7

Theo ông Lê Đức Vinh, vấn đề ô nhiễm môi trường được cử tri rất quan tâm và trước đó UBND tỉnh này đã chỉ đạo Sở TN&MT cùng các ngành liên quan, các địa phương thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Sở TN&MT đã thanh tra, kiểm tra 45 cơ sở, trong đó 4 cơ sở bị xử phạt với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhìn nhận, trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn có nhiều “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường như sự cố nước thải xảy ra tại Nhà máy Đường Khánh Hòa (huyện Cam Lâm), ô nhiễm ở bãi rác Hòn Rọ (thị xã Ninh Hòa)...

Liên quan đến vụ việc ở Nhà máy đường Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh cho biết, đã yêu cầu nhà máy bồi thường cho người dân nuôi trồng thủy sản 6,1 tỷ đồng và đến nay người dân đã nhận được 70% tổng số tiền bồi thường.

Trước đó, vào tháng 5/2017, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đường Khánh Hòa hơn 3 tỷ đồng cho các sai phạm liên quan đến vấn đề môi trường, xả thải ra đầm Thủy Triều.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2017, người dân phát hiện cá, cua, ghẹ… tự nhiên trong đầm Thủy Triều (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) bất ngờ chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ. Điều đáng nói, nhiều hộ dân có ao, hồ nuôi hải sản như: tôm, cá mú, ốc hương… ở gần đó khi dẫn nguồn nước từ đầm vào ao cũng gây nên hiện tượng hải sản bị chết. Được biết, toàn xã Cam Thành Bắc có khoảng 150-200 hộ nuôi trồng hải sản, với diện tích khoảng 70ha.

Tôm cá ở đầm Thủy Triều (huyện Cam Lâm) chết hàng loạt sau sự cố nước thải Nhà máy Đường Khánh Hòa
Tôm cá ở đầm Thủy Triều (huyện Cam Lâm) chết hàng loạt sau sự cố nước thải Nhà máy Đường Khánh Hòa

Liên quan đến việc xử lý ô nhiễm tại bãi rác Hòn Rọ (thị xã Ninh Hòa), Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã chỉ đạo Sở TN&MT, thị xã Ninh Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục ô nhiễm. Trước đó, vào cuối tháng 4/2017, ông Lê Đức Vinh cũng đã đối thoại với người dân xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa) sau khi họ chặn xe đi lên bãi rác Hòn Rọ.

Theo đó, Chủ tịch Khánh Hòa đã chỉ đạo sau khi xử lý xong sự cố môi trường rò rỉ nước rác, đưa bãi rác Hòn Rọ vào hoạt động, ngành chức năng sẽ giám sát chất lượng nước thải 3 lần/tháng, giám sát môi trường không khí 3 lần/tháng, giám sát quy trình vận hành bãi chôn lấp 3 lần/tháng.

Từ tháng thứ 7 trở đi, giám sát 2 lần/tháng; từ tháng 12 trở đi, giám sát 1 lần/tháng. Ngoài ra, sẽ xây dựng một trạm quan trắc tự động ở khu vực này để theo dõi, giám sát.

Trong quá trình giám sát, nếu người dân phát hiện có bất cập thì kiến nghị để ngành chức năng xử lý.

Viết Hảo