1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ổ mại dâm núp bóng “Trung tâm dịch vụ cảm xúc”

(Dân trí) - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây gái gọi, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hình thức “Trung tâm dịch vụ cảm xúc”.

Liên quan đến ổ nhóm tệ nạn xã hội này, bước đầu cơ quan công an bắt giữ 47 đối tượng gồm: 3 đối tượng môi giới mại dâm, 3 đối tượng mua dâm và 41 gái bán dâm để phục vụ công tác điều tra.

 

Ổ nhóm chuyên hoạt động mại dâm trá hình được công an phát hiện chiều 17/6. Khi bất ngờ kiểm tra tại nhà nghỉ Thành An ở ngõ 16 phố Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa, lực lượng cảnh sát hình sự thành phố bắt quả tang Đỗ Thị Thu Hiền (tức Trang đen, sinh năm 1988, quê ở Chương Mỹ - Hà Tây) đang môi giới bán dâm cho 3 đôi nam nữ.

 

Khẩn trương đấu tranh khai thác, cơ quan công an làm rõ thêm về hành vi môi giới mại dâm của 2 đối tượng là Phạm Thùy Hương (sinh năm 1979, trú tại 14 Hàng Thùng - Hoàn Kiếm) và Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1980, ở đường 19 Phúc Xá - Ba Đình).

 

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng: nhằm mục đích môi giới mại dâm, cung cấp gái gọi cho khách làng chơi, từ hơn một năm nay, Tuấn Anh và Hương đã móc nối, cùng đứng ra thành lập “Trung tâm dịch vụ cảm xúc” có trụ sở tại 83, cụm 13, phường Trung Liệt (khu vực bãi rác Thành Công - Đống Đa).

 

Không chỉ “kinh doanh” bản thân, Đỗ Thị Thu Hiền còn là đồng phạm, tranh thủ “giúp đỡ” Hương và Tuấn Anh trong việc môi giới mại dâm. Để tiện bề hoạt động và che mắt các lực lượng chức năng, các đối tượng chủ động thuê nhà ở khu vực xung quanh để nuôi 22 gái bán dâm. Hàng ngày, số gái bán dâm này phải thường trực ở trụ sở “trung tâm” từ trưa hôm trước đến sáng sớm hôm sau để đợi, dưới chịu sự điều động của 3 đối tượng môi giới mỗi khi có khách.

 

Mỗi lần gọi gái qua “Trung tâm dịch vụ cảm xúc“, khách làng chơi phải trả 40.000 - 120.000 đồng tùy theo từng mức độ yêu cầu dịch vụ. Ngoài những khách đi theo “đơn đặt hàng” của các đối tượng môi giới, nếu có khách tự liên hệ không qua trung tâm, gái bán dâm có thể tự đi nhưng phải nộp lại cho bọn chúng 20.000 đồng/lần.

 

Mở rộng điều tra vụ án, ngay trong đêm 17/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội đã kiểm tra “Trung tâm dịch vụ cảm xúc” và ổ nhóm gái gọi Hạ Vy ở 232 phố Thái Hà do Trần Đức Minh (sinh năm 1975, ở số 15 A15 Bạch Mai - Hai Bà Trưng) đứng đầu. Cơ quan công an đã đưa toàn bộ 38 gái mại dâm về trụ sở để phân loại, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Thu Hương

TTXVN