Đắk Nông:

Nước suối bất ngờ đổi màu đen ngòm, cá tôm chết hàng loạt

(Dân trí) - Những ngày qua, người dân tại khu vực suối Ea Dier - giáp ranh giữa xã Đắk Đrông và Cư K’nia (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) vô cùng hoang mang và bức xúc trước việc dòng suối bỗng nhiên chuyển thành màu đen ngòm, hôi hám, ven bờ nhiều cá tôm chết nổi lềnh bềnh.

Ngày 17/8, ông Ngô Bá Gôn - Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Đrông - cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc dòng suối Ea Dier có nhiều bất thường, nước đen và hôi thối nồng nặc, cá tôm chết nhiều, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương tiến hành kiểm tra và xác nhận có tình trạng này xảy ra.

Dòng suối Ea Dier đen ngòm, cá tôm chết hàng loạt
Dòng suối Ea Dier đen ngòm, cá tôm chết hàng loạt

“Chính quyền xã khuyến cáo bà con không được vớt cá tôm này lên ăn cũng không sử dụng nguồn nước. Đồng thời, làm báo cáo gửi lên cơ quan chức năng tỉnh để làm rõ sự việc”, ông Gôn cho hay.

Được biết, thượng nguồn suối Ea Dier nằm sát khu vực trang trại heo 35.000 con của Công ty TNHH Green Farm Asia; nhiều người dân nghi chính trang trại heo này là nguyên nhân khiến dòng suối đổi màu và hôi thối.

Nhận được phản ánh, ngày 16/8, Sở Tài nguyên - Môi trường Đắk Nông đã chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng cùng đại diện Công ty TNHH Green Farm Asia tiến hành kiểm tra khu vực suối Ea Dier và trang trại heo của công ty. Tại buổi làm việc, đại diện công ty thừa nhận có một lượng nước thải từ trang trại của công ty tràn ra suối Ea Dier vào ngày 14/8 do đập ngăn của hồ chứa nước thải số 3 bị vỡ một đoạn, khiến nước thải tràn theo rãnh thoát nước mưa tràn ra suối.

Công ty Green Farm Asia tiến hành khoanh đắp bờ để khắc phục tình trạng vỡ ống nước xả thải ra bên ngoài
Công ty Green Farm Asia tiến hành khoanh đắp bờ để khắc phục tình trạng vỡ ống nước xả thải ra bên ngoài

Phía Công ty TNHH Green Farm Asia cũng cho biết đang nỗ lực thu gom lượng nước thải và có biện pháp xử lý lượng nước thải chảy ra suối Ea Dier

Kết thúc buổi làm việc, Sở Tài nguyên - Môi trường Đắk Nông đã tiến hành lấy 6 mẫu nước trên khu vực suối Ea Dier và tại khu vực hồ nước xả thải số 3 để tiến hành phân tích, xác định rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo một lãnh đạo Sở, nếu xác định công ty xả thải gây ô nhiễm môi trường sẽ tiến hành xử phạt nghiêm khắc và buộc phải khắc phục tình trạng trên, đồng thời phải đền bù thỏa đáng cho người dân địa phương.

Thúy Diễm