Hà Nội:

Nước phun xối xả trên cầu Chương Dương, người qua cầu mặc áo mưa giữa trời nắng

(Dân trí) - Đường ống nước sạch chạy dọc cầu Chương Dương bất ngờ bị bục khiến nước phun xối xả lên cầu. Người điều khiển xe máy qua khu vực này phải mặc áo mưa dù trời không mưa.

Sự cố xảy ra khoảng 11h30 hôm nay, 7/1, tại khu vực nhịp số 6 cầu Chương Dương, hướng nội thành sang Long Biên.

Nước phun xối xả, lênh láng mặt cầu khiến người đi xe máy phải dừng lại.
Nước phun xối xả, lênh láng mặt cầu khiến người đi xe máy phải dừng lại.

Thời điểm trên, đường ống nước sạch chạy dọc cầu bất ngờ bị bục khiến nước phun xối xả lên cầu. Chỉ sau ít phút, nước đã lênh láng khắp mặt cầu. Hàng loạt xe máy phải dừng lại trên cầu khiến giao thông ùn tắc.

Phát hiện sự cố, đội bảo vệ của cầu Chương Dương đã thông báo cho Công ty nước sạch Hà Nội để cắt nước tạm thời. Đội CSGT số 1 tăng cường lực lượng để hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Mặc áo mưa qua cầu dù trời không mưa.
Mặc áo mưa qua cầu dù trời không mưa.

Theo quan sát của PV Dân trí, nước phun xối xả phủ khắp phần cầu dành cho xe máy. Người điều khiển xe máy phải mặc áo mưa khi đi qua đây để tránh bị ướt quần áo.

Sau khi nước bơm qua khu vực này được ngắt, bảo vệ cầu tiếp tục cho thông nước đọng trên cầu.

Đến 12h30 cùng ngày, cầu Chương Dương đã thông thoáng trở lại.

Tiến Nguyên