Đắk Lắk:

Nữ tài xế đâm 2 người chết, 7 người bị thương lĩnh 9 năm tù

(Dân trí) - Sau 2 chầu nhậu, Tuyền cầm lái chiếc ô tô của bạn chở cả nhóm ra về. Do không làm chủ tay lái, Tuyền đã gây tai nạn liên hoàn làm 1 bà cụ 65 tuổi cùng 1 cháu bé 3 tháng tuổi tử vong; 7 người khác nhập viện cấp cứu.

Ngày 30/12, TAND huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lưu Thị Thanh Tuyền (SN 1988, ngụ TDP 7, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’Leo) với tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nữ tài xế gây tai nạn nghiêm trọng sau khi ăn mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nữ tài xế gây tai nạn nghiêm trọng sau khi ăn mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.

Theo cáo trạng, khoảng 13h30 ngày 20/10/2014, Tuyền đang làm tại tiệm cắt tóc thì được Trần Thị Bích Liên điều khiển xe ô tô mang biển số 47A - 090.20 đến chở đi gặp gỡ 1 nhóm bạn khác. Sau đó cả nhóm ngồi uống rượu cùng nhau.

Sau chầu nhậu, Liên đưa ô tô cho Tuyền cầm lái chở cả nhóm đi hát karoke. Tại quán cả nhóm lại tiếp tục gọi bia uống.

Đến khoảng 16h30, tan tiệc, Tuyền tiếp tục điều khiển ô tô của Liên chở cả nhóm ra về. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 14, đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (TDP 7, thị trấn Ea Đrăng), Tuyền vòng xe nhưng lại đạp nhầm chân ga khiến chiếc ô tô tăng tốc, đâm liên tiếp vào quầy bán trái cây và nhiều xe máy đang lưu thông trên đường.

Hậu quả bà Phạm Thị Len (65 tuổi, quê Nam Định) đang bán trái cây cho người thân và cháu Quách Thị Bảo Trân (hơn 3 tháng tuổi) tử vong tại chỗ. 7 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Chiếc xe và hiện trường gây tai nạn.

Chiếc xe và hiện trường gây tai nạn.

Sau khi gây ra tai nạn, Tuyền cùng nhóm bạn trên xe nhanh chóng bỏ trốn. Đến trưa ngày 21/11, Tuyền đến cơ quan Công an huyện Ea H’leo đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Thanh Tuyền 9 năm tù; buộc Tuyền và Trần Thị Bích Liên (chủ xe ô tô gây tai nạn) bồi thường tổng số tiền 559 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.

Trương Nguyễn