Thái Bình:

Nữ sinh lớp 9 mất tích sau khi ra bến xe buýt

(Dân trí) - Sau khi nhờ bạn mình chở ra bến xe buýt, H. bảo bạn về, rồi bắt xe đi mà không hề báo cho gia đình biết. Sau 2 ngày cố gắng liên lạc vào số máy của H. mà vẫn không ai nghe máy, phía gia đình đã báo Công an và tiếp tục tìm kiếm.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Bá Huy (50 tuổi), chú ruột của em N.T.H. (nữ sinh lớp 9, trường THCS Thái Nguyên), ở xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, H. mất tích 2 ngày nay, sau khi nhờ bạn chở ra bến xe buýt, phía gia đình đã đi tìm kiếm và báo lên cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa hề có bất kỳ 1 thông tin nào về H.

Theo thông tin từ gia đình cung cấp, vào sáng 18/7, em H. có nhờ bạn mình chở ra bến xe buýt thuộc Km1, QL37, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Sau đó, H. bảo bạn mình đi xe đạp điện về trả hàng xóm, còn bản thân thì lên ô tô đi đâu chưa rõ.

Nữ sinh N.T.H. mất tích sau khi nhờ bạn chở ra bến xe buýt (ảnh: Gia đình cung cấp)
Nữ sinh N.T.H. mất tích sau khi nhờ bạn chở ra bến xe buýt (ảnh: Gia đình cung cấp)

Đến chiều, gia đình cháu H. vẫn không thấy H. đâu mới cuống cuồng đi tìm, lúc này bạn H. mới biết H. bắt xe đi đâu không rõ nhưng không hề báo lại cho gia đình.

Gia đình cũng cho biết, khi đi em H. chỉ mang theo chiếc điện thoại và một ít tiền. Trước khi mất tích, H. không có biểu hiện gì khác thường, phía gia đình cũng liên tục gọi điện vào số điện thoại của H. đang dùng nhưng không có ai bắt máy.

Đến tối 19/7, phía gia đình em H. đã trình báo vụ việc lên công an xã Thái Nguyên. Phía Công an xã Thái Nguyên đã thông báo lên hệ thống loa truyền thanh của xã, đồng thời báo cáo sự việc đến Công an huyện Thái Thụy để cơ quan này có những chỉ đạo cần thiết trong việc tìm kiếm.

Ông Phạm Đức Hảo, Trưởng Công an xã Thái Nguyên cho biết: “Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về cháu H. bị mất tích. Phía gia đình và chính quyền vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu H.”.

Được biết, H. là con thứ 2 trong một gia đình có 3 chị em, bố H. đi làm ăn xa. Vào thời gian H. mất tích chỉ có nữ sinh này ở nhà vì mẹ H. đi đám cưới tại một tỉnh phía Nam và đưa con út đi cùng.

Đức Văn