Hải Phòng:

Nữ sinh "bị ép" uống thuốc diệt cỏ vừa chia tay bạn trai 3 ngày

(Dân trí) - Theo kết luận mới nhất của cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của nữ sinh Phạm Thúy H. là do ngộ độc thuốc diệt cỏ. Nạn nhân là người tự mua thuốc diệt cỏ về sau khi chia tay với bạn trai cách đó 3 ngày.

Công an thành phố Hải Phòng vừa có thông tin mới nhất về nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc tử vong của em Phạm Thúy H., sinh năm 1997; trú phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; theo đó H. tử vong do ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Theo cơ quan triều tra, vào lúc 18h00 ngày 28/3, tại nhà ông Phạm Văn Cương, sinh năm 1970, trú địa chỉ trên, đã xảy ra vụ con gái ông là em Phạm Thúy H. bị thương tích và có dấu hiệu nhiễm độc thuốc diệt cỏ. Dù được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng em H. đã tử vong vào ngày 29/3.

Cái chết của nữ sinh khiến gia đình bàng hoàng
Cái chết của nữ sinh khiến gia đình bàng hoàng

Người thân nạn nhân cho biết, khoảng hơn 13h ngày 28/3, có 2 đối tượng nam thanh niên đã xông vào nhà dùng dao chém H. nhiều nhát, ép nạn nhân uống hết chai thuốc diệt cỏ dẫn đến tử vong.

Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH phối hợp với Công an quận Kiến An, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra vụ việc được xác định là rất nghiêm trọng này. Tuy nhiên kết quả điều tra cho thấy khi người nhà về phát hiện H. nằm trên giường đắp chăn, trong tình trạng hôn mê, tài sản, đồ đạc trong nhà còn nguyên vẹn, không bị xáo trộn gì. Khi em trai về nhà phát hiện H. nằm trên giường, H. đã nói với em: "Chị chết đây, em ở lại vui vẻ nhé". 

Được biết H. là học sinh lớp 11 Trường trung cấp Bách khoa, Hải Phòng. Trước đó nạn nhân có quan hệ tình cảm nam nữ với một bạn nam ở quận Kiến An. Gần đây 2 người xảy ra mâu thuẫn. 3 ngày trước khi xảy ra sự việc, bạn trai đã chủ động đặt vấn đề chia tay với H.

Cơ quan công an đã khám trong cặp sách của nạn nhân và phát hiện H. có 1 tờ giấy viết những dòng tâm sự chán chường. Qua thu thập tài liệu khẳng định khoảng 11h ngày 28/3, H. có mua 1 lọ thuốc diệt cỏ loại NEMAXON tại một hiệu gần nhà. Lọ thuốc này có đặc điểm trùng với lọ thuốc diệt cỏ mà cơ quan công an thu được tại hiện trường.

Hiện Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng vẫn đang chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục tập trung điều tra làm rõ vụ việc. Trong công bố báo chí mới này, nguyên nhân dẫn đến nhiều thương tích trên cơ thể nạn nhân vẫn chưa được nhắc tới.

Thu Hằng