Hà Tĩnh:

Nữ hộ lý nhặt được hơn 6 triệu đồng trả lại cho bệnh nhân

(Dân trí) - Trong lúc làm vệ sinh hành lang gần Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) chị Hiến đã nhặt được một chiếc ví, bên trong có hơn 6 triệu đồng tiền mặt và một chiếc thẻ ATM. Ngay lập tức, chị đã báo cáo với lãnh đạo bệnh viện để tìm người trả lại.

Chị Hiến trao lại số tài sản cho chị Hiền bị đánh rơi trước đó
Chị Hiến trao lại số tài sản cho chị Hiền bị đánh rơi trước đó

Chị Nguyễn Thị Hiến là hộ lý khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Chị Hiến cho biết, vào sáng 07/10, trong lúc làm vệ sinh hành lang gần Khoa Hồi sức tích cực đã nhặt được một chiếc ví, bên trong có hơn sáu triệu đồng tiền mặt và một chiếc thẻ ATM. Ngay lập tức, chị đã báo cáo với lãnh đạo bệnh viện để tìm người trả lại.

Qua hệ thống loa nội bộ và thông tin cá nhân bên trong chiếc ví, bệnh viện đã liên hệ được chủ nhân là chị Thái Thị Hiền (trú tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) và đã trao lại số tài sản trên.

“Trong lúc đi làm thủ tục nhập viện cho người nhà tôi không biết đã đánh rơi chiếc ví từ lúc nào. Thật may mắn chị Hiến đã nhặt được và đã trả lại”, chị Hiền vui mừng chia sẻ khi nhận lại được số tài sản đã đánh rơi.

“Đó là cả một tài sản lớn, nhất là những người đang trong tình cảnh có người thân nằm viện. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của những người gặp nạn thì sẽ biết được cảm giác sẽ như thế nào. Đó là việc bình thường mà tôi nghĩ ai cũng sẽ làm như vậy”, chị Nguyễn Thị Hiến, người nhặt được tiền chia sẻ.

Xuân Sinh