Đắk Lắk:

Nữ cán bộ Cục thi hành án tử vong sau va chạm với ô tô

(Dân trí) - Đang lưu thông trên đường, một nữ cán bộ Cục thi hành án tỉnh Đắk Lắc đã bị một chiếc xe ô tô chạy cùng chiều tông văng lên vỉa hè khiến bị gãy tay, chấn thương sọ não, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Chiều 12/10, cơ quan chức năng TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến một phụ nữ bị thương rất nặng và tử vong tại bệnh viện.


Chiếc xe máy của nạn nhân nát bét sau cú tông mạnh

Chiếc xe máy của nạn nhân nát bét sau cú tông mạnh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h cùng ngày, chị Lê Thị Hà (27 tuổi, cán bộ của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk) đang điều khiển xe máy mang BKS: 47B2 – 222.36 lưu thông trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Tân Hòa) hướng trung tâm TP. Buôn Ma Thuột.

Khi lưu thông đến gần trường Trung cấp chính trị tỉnh Đắk Lắk nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng thì bất ngờ bị xe ô tô mang BKS: 47A-121.98 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều tông từ phía sau và hất văng cả chị Hà lẫn xe máy lên vỉa hè.

Sau khi tông vào chị Hà, chiếc ô tô lao lên trên vỉa hè và đâm thẳng vào bờ tường của trường Trung cấp chính trị mới dừng lại.


Chiếc xe ô tô tông vào bờ tường mới dừng lại

Chiếc xe ô tô tông vào bờ tường mới dừng lại

Cú tông mạnh đã khiến chị Hà bị gãy tay, chấn thương sọ não được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong vào chiều tối cùng ngày do thương tích quá nặng. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị tông gãy nát, bẹp dúm, hư hỏng hoàn toàn; riêng chiếc ô tô bị bể lốp, hư hỏng nặng phần đầu xe.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng TP. Buôn Ma Thuột nhanh chóng có mặt làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thúy Diễm