Đà Nẵng:

Nữ bệnh nhân nhảy từ tầng 8 của bệnh viện tự tử

(Dân trí) - Vào khoảng 7h35 ngày 4/9, tại Bệnh viện C Đà Nẵng, một nữ bệnh nhân đã nhảy từ tầng 8 của bệnh viện xuống sân thượng tòa nhà 3 tầng sát bên cạnh (cũng của bệnh viện).

Bệnh nhân nhảy lầu được xác định là bà T.T.T.M (sinh 1961, giáo viên đã nghỉ hưu, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) – đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Bệnh viện C Đà Nẵng
Bệnh viện C Đà Nẵng

Theo lãnh đạo Bệnh viện C Đà Nẵng, bà M nhập viện này 30/8, với chẩn đoán đái tháo đường type 2, rối loạn lipide máu. Tiền sử phát hiện đái đường 2 tháng, điều trị rối loạn giấc ngủ đã lâu.

Bà M nhảy từ tầng 8 xuống sân thượng của tòa nhà 3 tầng và tử vong tại chỗ
Bà M nhảy từ tầng 8 xuống sân thượng của tòa nhà 3 tầng và tử vong tại chỗ

Nhận được tin, giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo cấp cứu nạn nhân và báo cáo các cơ quan chức năng, tìm thân nhân, giao nhiệm vụ các phó giám đốc phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết.

Được biết, bệnh nhân này không có chồng con, vừa mới nghỉ hưu. Trước khi tử vong, chị M. không có biểu hiện của bệnh trầm cảm.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khánh Hồng