Nữ bác sĩ Quỳnh Kiều: Một tấm lòng vì quê hương

(Dân trí) - Từ 31/10 đến 16/11, một đoàn bác sĩ và tình nguyện viên của Project Vietnam sẽ sang Việt Nam để chữa bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo. Dẫn đầu đoàn là bác sĩ Quỳnh Kiều, một phụ nữ người Việt, đồng thời cũng là giám đốc tổ chức Project Vietnam.

Học để làm từ thiện

Bác sĩ Quỳnh Kiều quê ở Quảng Bình, sinh năm 1950 trong gia đình có bố là một luật sư nổi tiếng. Tên hồi còn bé của bà là Đinh Thị Tố Quỳnh, và bà đổi tên thành Quỳnh Kiều theo họ chồng sau khi lập gia đình với bác sĩ Kiều Quang Chẩn.

Theo bác sĩ Quỳnh Kiều, nghề y không phải là nghề truyền thống của gia đình bà. Tuy nhiên, sự lựa chọn nghề nghiệp đã đến với bà từ khi còn rất nhỏ. Hồi ấy, khi mới được 5 - 6 tuổi, cô bé Quỳnh đã theo mẹ đi làm từ thiện. Khi được chứng kiến những hoàn cảnh bệnh nhân là người nghèo nhưng không được chăm sóc y tế đầy đủ, Quỳnh đã thầm nhủ trong lòng: lớn lên mình sẽ làm bác sĩ để giúp những người nghèo đau ốm. Với suy nghĩ như vậy, Quỳnh đã luôn cố gắng học giỏi để thực hiện điều mà mình mơ ước. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô nữ sinh Quỳnh đã thi vào Đại học Y khoa Sài Gòn. Năm 1975, khi vừa tốt nghiệp đại học Y, bác sĩ Quỳnh đã sang Mỹ định cư.

Sau khi đến Mỹ, bà đã theo học tiếp chuyên khoa Nhi tại Đại học UC Irvine và tốt nghiệp 3 năm sau đó. Kể từ đấy, bác sĩ Quỳnh Kiều bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực y tế và tham gia giảng dạy tại trường Đại học Y dược California. Trong suốt mấy chục năm hoạt động y khoa, bác sĩ Quỳnh Kiều đã rất tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng, nhất là trong cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ. Những công việc bà đã làm vì lợi ích của người dân, đặc biệt là dành cho trẻ em đã tạo được sự yêu mến và kính trọng của nhiều người. Bà là một nhân vật được chú ý và có uy tín cao trong cộng đồng người Việt tại California. Không chỉ vậy, người phụ nữ Việt này đã được giới y khoa trên cả nước Mỹ biết đến khi bà trở thành ủy viên Ủy ban Hoạch định chính sách của Hàn lâm viện Y khoa Hoa Kỳ.

Trở về giúp đỡ quê hương

Sau những năm tháng gặt hái thành công trên đất khách, việc trở về làm một cái gì đó cho quê hương luôn là một ao ước thường trực của bà. Năm 1996, bác sĩ Quỳnh Kiều tổ chức chuyến đi thiện nguyện đầu tiên, gồm 26 y bác sĩ tình nguyện, để về Quảng Bình - quê hương của bà - với kế hoạch ban đầu chỉ là giúp giải phẫu cho những bệnh nhân bị dị tật hàm, mặt. "Về Việt Nam, tôi nhận ra rằng cần bắt đầu từ những trẻ em sơ sinh, giúp nó sống được là sẽ tiếp tục được những vấn đề y khoa khác. Tử vong sơ sinh ở Việt Nam vẫn chiếm trên 50% tử vong nhi khoa, mỗi ngày vẫn có khoảng 100 em chết ngạt mà 90% trong số đó có thể cứu sống nếu được hồi sức tốt!", Bác sĩ Quỳnh Kiều cho biết.

Một năm sau, bà xây dựng dự án Project Vietnam, được Hàn lâm viện Y khoa Hoa Kỳ chính thức công nhận và bảo trợ. Từ đó, mỗi năm vài lần, bà cùng các nhân viên y tế thực hiện những chuyến đi thiện nguyện về Việt Nam để chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho trẻ em và phụ nữ nghèo, trẻ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Trong suốt 12 năm qua, dưới sự lèo lái của Bác sĩ Quỳnh Kiều, Project Vietnam đã có mặt tại nhiều địa phương trên khắp cả nước, từ Lạng Sơn, Hòa Bình, Nam Định, đến Kiên Giang... Mỗi chuyến đi, bà đều đem những chuyên gia y tế giỏi - như giáo sư Steve Ringer của Đại học Harvard, phó giáo sư Ronald Clarke của Đại học Stanford - về nước để tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, hội thảo với các bác sĩ, các điều dưỡng viên và nữ hộ sinh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế để phục vụ những người dân và trẻ em ở quê hương về chuyên khoa nhi, sơ sinh, cấp cứu... Project Vietnam đã được nhiều người hảo tâm, các tình nguyện viên Mỹ, Việt, Canada, Australia nhiệt tình ủng hộ. Riêng giáo Sư Steve Ringer đã sang Việt Nam cùng phái đoàn Project Vietnam khoảng 20 lần.

Đến nay, có thể nói Project Vietnam là một trong những dự án trợ giúp y tế của nước ngoài hiệu quả và uy tín nhất tại Việt Nam, đặc biệt là những chương trình có tầm chiến lược được Bộ Y tế Việt Nam công nhận như chương trình vitamine K ngăn ngừa xuất huyết não ở sơ sinh, chương trình huấn luyện và cung cấp phương tiện hồi sức cấp cứu sơ sinh cho y tế vùng sâu vùng xa...

Sứ mệnh Y khoa Mùa Thu 2008

Để chuẩn bị cho chuyến đi Sứ mệnh Y khoa Mùa Thu 2008, tháng 9 vừa qua bác sĩ Quỳnh Kiều đã tổ chức một buổi dạ tiệc gây quỹ tại Westminster với hơn 300 khách mời để ủng hộ trẻ em nghèo tại Việt Nam. Một gian hàng nhỏ với đồ lưu niệm bán đấu giá gây quỹ được nhiều người ghé thăm và mua để ủng hộ các trẻ sơ sinh vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam. Buổi gây quỹ đã góp cho chương trình cung cấp máy trợ thở cho các bé sơ sinh hơn 30 nghìn USD. Dự kiến, trong chuyến đi tới đây, bác sĩ Quỳnh Kiều sẽ cùng Project Vietnam về Việt Nam để khám chữa bệnh, giải phẫu tại các tỉnh Trà Vinh, Hưng Yên và Vĩnh Phúc, ngoài ra toán huấn luyện sẽ liên tục làm việc tại các tỉnh: Kiên Giang, Khánh Hoà, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hải Phòng và các bệnh viện Nhi ở Hà Nội và TPHCM...

Với những nỗ lực không ngừng để đem kiến thức chuyên môn cùng với trái tim đầy tâm huyết về giúp đỡ cho những đồng bào ở quê nhà, năm 2007, bác sĩ Quỳnh Kiều đã được trao tặng giải thưởng "Vinh danh nước Việt". Ngoài ra, trong những năm qua bà cũng được nhận nhiều giải thưởng tại Mỹ như giải phụ nữ xuất sắc nhất năm 2004 của bang California và Giải Pride of the profession (Vinh dự Y khoa) của Hội Y sĩ Mỹ. Được biết, bà là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên và cũng là người Mỹ đầu tiên sinh ở ngoài nước Mỹ được nhận giải thưởng vinh dự này.

Vũ Anh Tuấn
Theo pvnf.org và báo chí nước ngoài