Hội Người cao tuổi Việt Nam:

Nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc người cao tuổi

Hơn 17 năm xây dựng và trưởng thành, Hội NCT Việt Nam kế thừa và phát huy những thành quả đạt được trong quá khứ, tiếp tục phấn đấu thực hiện những trọng trách mới của Đảng và Nhà nước giao: Làm nòng cốt trong Phong trào Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT…

NCT Việt Nam không chỉ có công sinh thành, nuôi dạy các thế hệ con cháu mà còn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Phát huy truyền thống, ngày nay, NCT tiếp tục mang trí tuệ, công sức, kinh nghiệm đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
 
Nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc người cao tuổi

 

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, năm 1995 Hội NCT Việt Nam ra đời và ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước về các quan điểm, chủ trương, chính sách đối với NCT. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng trình Quốc hội thông qua Luật NCT, xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, các chính sách, chế độ liên quan đến NCT.

 

Hội NCT Việt Nam được Chính phủ mời tham gia vào các ủy ban, ban chỉ đạo quốc gia, giữ vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT, Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường… Hội NCT Việt Nam kí kết nhiều chương trình phối hợp với các bộ, ngành về hoạt động văn hóa, thể thao; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe NCT; phòng chống tội phạm; an toàn giao thông; xây dựng nông thôn mới; tham gia bảo vệ môi trường; bảo vệ biên giới, hải đảo.

 

Các phong trào do Hội phát động nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ngành, các cấp và toàn xã hội như phong trào “Một triệu áo ấm cho NCT nghèo”, “Xóa nhà dột nát cho NCT”, chương trình “Mắt sáng cho NCT” và “NCT tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

 

Hội NCT từ Trung ương đến địa phương thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” trên tất cả các lĩnh vực hoạt động: Phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo; xây dựng gia đình hiếu học; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể vững mạnh… Tập hợp, đoàn kết đông đảo NCT tham gia tổ chức Hội.

 

Các cấp Hội đặc biệt quan tâm chăm sóc về tinh thần đối với NCT như thăm hỏi khi ốm đau, tổ chức chu đáo việc chúc thọ, mừng thọ tại cơ sở được Đảng bộ, chính quyền, con cháu, gia đình, dòng họ, xã hội rất ủng hộ và hoan nghênh. Không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt Hội, coi đây là nhân tố quan trọng hàng đầu nhằm thu hút NCT tham gia Hội NCT ở cơ sở. Do vậy, đến nay tỉ lệ NCT tham gia tổ chức Hội rất cao, có xã phường số hội viên chiếm tới 95-98% NCT; gần 80% xã, phường có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

 

Với những thành tích xuất sắc, Hội NCT đã được BCH Trung ương Đảng tặng bức trướng 18 chữ vàng: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Nhà nước tặng phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng cho các thế hệ NCT Việt Nam.

 

Tuy vậy NCT, công tác Hội NCT Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn. Mức trợ cấp cho NCT không có lương hưu, bảo hiểm xã hội, NCT tàn tật, cô đơn còn thấp. Một bộ phận NCT chưa được hưởng đầy đủ những chính sách, chế độ theo quy định nên rất vất vả trong đời sống. Các điều kiện chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí còn hạn chế. Mô hình, kinh nghiệm tốt như “CLB liên thế hệ tự giúp nhau” rất có hiệu quả cả về kinh tế, xã hội góp phần cải thiện cả đời sống vật chất, tinh thần cho NCT nhưng chưa có điều kiện nhân rộng…

 

Hệ thống tổ chức của Hội chưa hoàn chỉnh, cả nước mới có 13 tỉnh, thành phố thành lập Hội ở các cấp, còn 50 tỉnh, thành phố chỉ có BĐD Hội nên chưa thực hiện được chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; hạn chế trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với NCT ở địa phương. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ có quyết định đã lâu, nhưng mới có 57 tỉnh, thành phố công nhận Hội NCT có tính chất đặc thù được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước; 6 tỉnh, thành phố còn lại do nhận thức cứng nhắc nên chưa có quyết định công nhận. Chính sách đối với cán bộ Hội ở địa phương, cơ sở còn nhiều bất cập, không động viên đội ngũ cán bộ Hội toàn tâm, toàn ý trong công tác.

 

Đại hội IV Hội NCT Việt Nam đề ra Chương trình hành động toàn khóa từ năm 2011 - 2016 triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đột phá: Lấy hội viên làm trung tâm, lấy chi hội, tổ hội, câu lạc bộ để tổ chức các hoạt động của Hội; lấy nội dung thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" làm mục tiêu phấn đấu; ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, gắn với định hình các hoạt động phát huy vai trò NCT; tập trung khai thác, phát huy các nguồn lực NCT, Hội NCT, nguồn lực Nhà nước, xã hội và quốc tế, tạo ra sức mạnh tổng hợp, động lực thúc đẩy xây dựng và phát triển Hội ngày càng vững mạnh.

 

Nhân Ngày Quốc tế NCT 1/10 năm nay, Hội NCT Việt Nam trân trọng đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng quan tâm hơn nữa đối với NCT, Hội NCT. Sớm triển khai thực hiện những điều quy định trong Luật NCT. Các cấp Hội NCT ở địa phương, cơ sở cần tổ chức nhiều hoạt động làm cho cuộc sống của NCT ngày càng tốt đẹp hơn; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV và Chương trình hành động toàn khóa của Hội NCT Việt Nam, thực hiện tốt hai chương trình trọng điểm "Mắt sáng cho NCT" và "NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới".

 

TS. Đàm Hữu Đắc

Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội NCT Việt Nam

Theo Báo Đại Đoàn Kết