Nỗi bất công của nữ dân công hỏa tuyến: Bộ LĐTB-XH vào cuộc

(Dân trí) - Bộ LĐTB-XH đã vào cuộc làm rõ những nội dung trong loạt bài “Nỗi bất công của một nữ dân công hỏa tuyến” mà Dân trí vừa đăng tải.

Liên hệ với PV Dân trí vào sáng ngày 24/7, một cán bộ Phòng Tuyên truyền - Thi đua Bộ LĐTB-XH cho biết, Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Phạm Thị Hải Chuyền rất quan tâm đến loạt bài Nỗi bất công của một nữ dân công hỏa tuyến mà Dân trí đăng tải. Bộ trưởng đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan, đặc biệt là Cục Người có công, UBND tỉnh Hà Tĩnh rà soát lại hồ sơ, xem xét thấu đáo, không để người có công chịu nhiều thiệt thòi về chính sách của Đảng, nhà nước.

Nỗi bất công của nữ dân công hỏa tuyến: Bộ LĐTB-XH vào cuộc
Bộ LĐTB-XH đã vào cuộc xem xét những thiệt thòi mà nữ DCHT Võ Thị Xuân (áo sẫm) đang phải gánh chịu.

Vị cán bộ này cho biết, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, Phòng Tuyên truyền - Thi đua đã tiến hành rà soát, kiểm tra tại đơn vị tiếp nhận đơn thư của Bộ nhưng không thấy bức “tâm thư” của anh Võ Công Minh, con trai của nữ DCHT Võ Thị Xuân gửi cho Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền.

Theo đề xuất của vị cán bộ này cũng như nguyện vọng của anh Minh, PV Dân trí đã chuyển bức tâm thư nói trên cho Phòng Tuyên truyền - Thi đua Bộ LĐTB-XH để đơn vị này chuyển cho Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền xem xét, xử lý.

 Văn Dũng